NEW YORK CITY, New York (NV) – Để thu hút lại khách hàng, hệ thống rạp chiếu phim AMC vừa cho thay thế lại ghế ngồi có thể dựa ngửa ra đằng sau, nay họ còn muốn cho khán giả được thoải mái sử dụng phone để gửi text.

(Hình minh họa: Getty Images/Jiangang Wang)
Trang mạng Engadget trích thuật lời ông Adam Aron, tổng giám đốc AMC, nói rằng để cho người ta tự do sử dụng điện thoại di động cũng là ý kiến hay.
Phát biểu với tạp chí Variety, ông Aron nói: “Quí vị không thể bảo những người trẻ 22 tuổi tắt điện thoại di động đi. Lối sống của họ không phải như thế.”
Điều này có thể được xem như một gạch nối giữa sự thụ hưởng tại nhà và trong rạp chiếu phim.
Nhưng có ý kiến cho rằng, khi quí vị dùng điện thoại trong khi đang xem phim tại nhà, điều này chỉ ảnh hưởng đến một mình quí vị, chứ không phải đến 100 người hoặc hơn thế nữa, những người bỏ tiền ra để vào rạp ngồi xem.
Rạp chiếu phim và những chốn thờ phượng là một vài nơi còn lại không được dùng điện thoại, việc chấp nhận thói quen kinh khủng này của AMC là tước mất phép lịch sự thông thường và đặt ra một tiền lệ nhân danh bởi lợi nhuận.
Theo ông Aron, có thể nên dành riêng một vài khu vực để người ta thoải mái sử dụng điện thoại để text.
Tuy nhiên, có phản bác nói rằng, nếu AMC đuổi người mang Google Glass ra khỏi rạp vì sợ mất bản quyền, thì nếu cho phép sử dụng điện thoại, làm sao có thể phân biệt được người gửi text với người đang thu lại phim chiếu trên màn ảnh bằng chính điện thoại của họ. (TP)




































































