Bài và hình: Trịnh Hảo Tâm
Mùa Hè là mùa bãi trường, là mùa du lịch và cũng là mùa cưới vì thiên hạ nghỉ Hè, có cơ hội để tổ chức cũng như tham dự đám cưới. Sau đám cưới là tuần trăng mật, đôi tân hôn rời gia đình, bè bạn để đến một nơi xa không ai biết. Nơi đó họ sẽ có những ngày chung sống đầu tiên bên nhau để tìm hiểu thêm về tính tình, những thói quen, sở thích.
Người ta không biết tập tục Tuần Trăng Mật xuất phát từ đâu và có tự bao giờ? Có giải thích cho rằng ngày xưa chàng rể sau khi cưới được cô dâu đã dẫn nàng đi trốn ở một nơi xa xôi không ai biết vì sợ gia đình cô dâu đổi ý bắt cô dâu lại! Từ đó mới có tập tục tuần trăng mật. Về hai chữ “trăng mật” (honey moon) lý do nào được dùng để đặt tên cho tục lệ này có hai cách giải thích: vào thời kỳ cổ đại mà kinh thành Babylon chưa bị động đất chôn vùi, trong tháng đầu sau ngày lễ cưới (vì vậy có chữ “moon”), để bồi bổ sức khỏe cho chàng rể, cha của cô dâu có tục lệ cho chàng rể uống một loại rượu có tên là “Mead” được cất bằng mật ong. Ðến thời Trung Cổ tục lệ cho chàng rể uống rượu mật ong vẫn còn và trong tiếng Anh chữ “Honey Moon” (Trăng Mật) bắt đầu được dùng cách nay khoảng 400 năm và ngày càng thông dụng.
Một cách giải thích khác cho chữ “Trăng Mật” là ngày xưa ở Âu Châu đám cưới thường được cử hành vào mùa Hè vì lý do tôn giáo lễ cưới không được nhà thờ làm phép trong thời gian trước Lễ Phục Sinh (Easter) vì là mùa Thương Khó, Chúa chịu khổ nạn và lễ cưới cũng không làm trong mùa Giáng Sinh vì là thời gian chỉ dành riêng cho dịp mừng sinh nhật Chúa. Mùa Hè cũng là mùa mà việc đồng áng được nghỉ ngơi sau khi đã gieo hạt xong trong mùa Xuân và chờ gặt hái vào mùa Thu. Mùa Hè cũng là mùa người ta đi thu lấy mật ong vì lúc đó lượng mật ong ở các tổ ong trong rừng dồi dào hơn hết. Vì vậy lễ cưới làm trong tháng Hè là tháng mật.
Như trên đã nói tuần trăng mật phải ở một nơi xa xôi vắng vẻ chỉ riêng có hai người, nơi đó họ không bị gia đình, công ăn việc làm, đời sống máy móc chi phối. Họ phải được tự do, thảnh thơi, tâm hồn thoải mái gác qua mọi chuyện buồn phiền và thể xác nghỉ ngơi không phải làm bất cứ một công việc gì, không phải dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng. Tất cả đều có người khác lo và phục vụ cho mình vì lẽ đó những nơi được chọn cho tuần trăng mật là những địa điểm du lịch, nơi mà du khách vui chơi nghỉ ngơi sau một năm làm việc.
Ngày nay phương tiện di chuyển thuận tiện, thông tin nhanh chóng nên mọi nơi trên thế giới như gần lại với nhau. Người ta có thể đi hưởng tuần trăng mật ở một phương trời xa lạ, có thể là ở một nước khác hoặc là một lục địa khác một cách dễ dàng. Nhưng theo kết quả những cuộc thăm dò, những đôi tân hôn lại không thích đi xa ra ngoại quốc mà chọn những điểm du lịch biển gần nước Mỹ và những địa điểm sau đây dẫn đầu trong danh sách những địa danh được chọn tuần trăng mật cho những đôi tân hôn sống tại Hoa Kỳ.
Vùng đảo Hawaii
Ðứng đầu từ trước đến nay vẫn là Hawaii, là một địa điểm lý tưởng được các đôi tân hôn ưa chuộng để sống những ngày đầu tiên bên nhau sau ngày cưới. Hawaii là một quần đảo được mệnh danh là thiên đàng hạ giới, nơi đó có những bãi biển thơ mộng nước xanh cát trắng, khung cảnh thiên nhiên êm đềm, sinh hoạt vui tươi đa dạng và cách ăn mặc đơn giản, thoải mái không cần trịnh trọng rất thích hợp cho những đôi tân hôn. Ở Hawaii ngoài cảnh thiên nhiên quyến rũ, đôi tân hôn có thể tham dự những sinh hoạt văn hóa đặc biệt khác lạ như ở Hawaii Cultural Center hay chỉ là nằm thư giãn bên nhau trên bãi biển dưới bóng dừa. Trên bất cứ hòn đảo nào trong 6 đảo chính của quần đảo Hawaii du khách đều tìm thấy tâm hồn thư thái, vui tươi và hạnh phúc. Sáu đảo đó là các đảo Kauai, Oahu, Molokai, Lanai, Maui và đảo lớn Hawaii nhưng đa số du khách ưa chuộng nhất là đảo Oahu có thành phố Honolulu với bờ biển Waikiki hàng dừa xanh thơ mộng, những khách sạn tráng lệ, khu mua sắm sang trọng và những quán ăn ngon miệng.

Khu du lịch Waikiki thành phố Honolulu, Hawaii.
Một ngày của đôi tân hôn trong tuần trăng mật ở Waikiki là dậy muộn trong khách sạn, sau đó đề huề bên nhau ăn sáng, thuê xe lái vòng quanh đảo tìm một bờ biển vắng trải chiếu nằm thư giãn dưới bóng dừa râm mát hay tung tăng bơi lội vui đùa trong làn nước trong xanh, ấm áp, ngắm những đàn cá nhởn nhơ. Trưa trở về phố chợ tìm quán ăn hay vào khu Phố Tàu Honolulu ăn một tô phở với mùi ngò gai, húng quế đậm đà hương vị. Rồi rảo bước dưới bóng những cây bàng lá đỏ để vào Chợ Cá Oahu sẽ ngạc nhiên khi thấy người bán trong chợ toàn là người VN và cách bày hàng từ những con cá còn sống, mớ rau xanh, rỗ trái cây như đu đủ, xoài, giống như cảnh chợ tỉnh lẻ VN. Buổi chiều dạo phố xem tranh hay mua sắm trong những thương xá hoa lệ với đủ loại y phục, đồ da, nữ trang sang trọng và tối đến bờ biển Waikiki tưng bừng như lễ hội. Các bạn có thể trên du thuyền ăn uống, khiêu vũ hay cùng ngồi bên nhau trong nhà hàng khách sạn lung linh ngọn nến hay tham dự bữa ăn tối truyền thống của người Hawaii với món heo quay để trên lá chuối và xem ca vũ với những cô gái múa bụng mang những vòng hoa.
Hawaii nằm giữa biển Thái Bình Dương cách Los Angeles 5 giờ bay, là tiểu bang thứ 50 của Hoa Kỳ nên du khách sống tại Mỹ đến Hawaii không cần phải mang theo hộ chiếu (passport). Muốn đến Hawaii cứ liên lạc với các văn phòng du lịch hay lên trên mạng và nhớ đặt chỗ khách sạn trước. Giá sinh hoạt ở Hawaii đắt hơn California cũng không nhiều lắm và cũng có hầu hết các tiệm bán thức ăn nhanh, các hệ thống nhà hàng sạch sẽ như ở Mỹ.
Ðảo quốc Bahamas
Bahamas trong những năm qua được chọn là địa điểm cho tuần trăng mật đứng thứ nhì sau Hawaii. Bahamas là một quốc gia độc lập nằm trong Liên Hiệp Anh vì trước đây là thuộc địa của Anh Quốc. Bahamas dùng tiền tệ riêng và đồng Mỹ kim đổi dễ dàng tại Bahamas. Bahamas là quần đảo có vài đảo nhỏ nằm ở phía Nam Florida trong vùng biển Caribbean và cách Miami chừng hai trăm dặm. Muốn đến Bahamas liên lạc với các văn phòng du lịch hay vào trang mạng www.thehoneymoon.com và phải mang theo hộ chiếu (passport) Hoa Kỳ.

Khách sạn Atlantis ở đảo quốc Bahamas trong vùng Caribbean.
Sinh hoạt vui chơi ở đây giống như các đảo trong vùng Caribbean như bơi ngắm cá biển (snorkeling), lặn sâu, câu cá, lái thuyền, trượt nước, quần vợt và đánh golf nhưng cũng tùy thuộc vào đảo nào mà chúng ta ở. Tại đảo chính có đủ mọi sinh hoạt vui chơi như hộp đêm, các casino. Cảnh trí tại đây giống như Hawaii là nước xanh, cát trắng, hàng dừa lã ngọn nhưng êm đềm vắng vẻ hơn. Thời tiết ấm áp và gió quanh năm, không khí mát nhất từ Tháng Chín đến Tháng Năm trung bình khoảng 70 đến 75 độ F và những tháng còn lại ấm hơn từ 80 đến 85 độ F.
Trong vùng Caribbean còn có những đảo như Puerto Rico, Jamaica, Barbados, Bermuda, Dominican Republic cũng là những điểm đến thơ mộng để du lịch và tuần trăng mật. Muốn biết thêm chi tiết có thể xem ở trang mạng www.thehoneymoon.com.
Cancun và Acapulco
Là hai trung tâm du lịch biển thuộc Mexico, Cancun nằm cuối nước Mexico bên bờ biển phía Ðông nhìn ra Vịnh Mexico và Acapulco cũng ở miền Nam Mexico bên bờ biển Thái Bình Dương (gần California hơn). Là hai trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng mà người Mỹ rất ưa chuộng để nghỉ Hè hay nghỉ mùa Ðông chỉ sau Hawaii và cũng là nơi các cặp tình nhân Hoa Kỳ đến làm đám cưới và hưởng tuần trăng mật. Vì thuộc Mexico nên du khách từ Mỹ đến cần phải mang theo hộ chiếu và nhân viên di trú Mexico sau khi làm thủ tục sẽ đưa một mẫu giấy xanh dương, cần giữ giấy này để trở về.

Một khu nghỉ dưỡng ở Cancun, Mexico.
Cancun ngoài những sinh hoạt vui chơi miền biển còn có những tháp đền, di tích cổ được xem là xưa nhất thế giới thuộc nền văn minh kỳ bí của dân tộc Maya. Nổi tiếng nhất là di tích Chichen Itza xưa kia là một kinh đô được xây dựng từ năm 445 BC và dân cư sinh sống cho đến năm 1204 AD thì bỏ hoang một cách khó hiểu? Các di tích hiện còn lại là những tháp đền cách khu khách sạn chỉ hơn vài giờ xe chạy và du khách thăm viếng chỉ cần sáng đi chiều về. Cancun có nhiệt độ hàng năm trung bình là 80 độ F và nóng nhất trong mùa Hè từ Tháng Bảy đến Tháng Chín từ 75 đến 91 độ F.
Acapulco lại là điểm vui chơi giải trí thường được giới giàu có Hoa Kỳ tìm đến và là nơi diễn ra tuần trăng mật cho những cặp nổi tiếng như Tổng Thống John Kennedy và Jacqueline để rồi vài năm sau đó bà đến với người chồng thứ hai là tỷ phú Aristotle Onassis, tỷ phú Donald Trump và Ivana cũng hưởng tuần trăng mật nơi đây. Ngoài bờ biển thơ mộng và những sinh hoạt thể thao giải trí dưới nước, Acapulco nổi tiếng về những hộp đêm, quán disco, nhà hàng lộng lẫy, sang trọng. Nơi đây cũng có những di tích lịch sử thuộc những bộ lạc cổ như người Aztecs sống cách nay 5,000 năm.
Trên đây là những điểm du lịch thường được chọn cho tuần trăng mật. Hiện nay người Mỹ có khuynh hướng làm đám cưới ngay tại nơi trăng mật, mặc dù địa điểm này xa nhưng lễ cưới của họ không đông người tham dự mà chỉ gia đình hai bên. Vì vậy những khách sạn nơi đây đều có dịch vụ tổ chức lễ cưới, địa điểm bên ngoài khách sạn với cổng chào, ghế ngồi, thức ăn rất tiện lợi nhưng cũng không kém phần trang trọng.
Tuần trăng mật không nên kéo dài quá lâu, dưới một tuần là lý tưởng. Thời gian đó đôi tân hôn phải bỏ hết mọi việc mà chỉ biết có nhau mà thôi và duy trì không khí lãng mạn để tuần trăng mật suốt đời là kỷ niệm khó quên.
Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch:
1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam
2. Miền Tây Hoa Kỳ
3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc
4. Mùa Thu Ðông Âu
5. Tây Âu Cổ Kính
6. Miền Ðông Nước Mỹ Và Canada
7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái
8. Nhật Bản, Hồng Kông-Macau, Thái Lan.
Tất cả đều dầy trên 300 trang trình bày đẹp, mỗi quyển đồng giá 15 USD (bao cước phí trong nước Mỹ) xin liên lạc: Trịnh Hảo Tâm (909) 489-2451. Email: [email protected].







































































