Tối Cao Pháp Viện bế tắc vụ di dân, TT Obama thất vọng

WASHINGTON, DC (NV)Tổng Thống Barack Obama hôm Thứ Năm phê phán quyết định bế tắc tại Tối Cao Pháp Viện về vấn đề di dân, một trong những chủ trương quan trọng trong nhiệm kỳ của ông.


Báo mạng TheHill trích thuật một thông cáo của Tòa Bạch Ốc, nói rằng tổng thống bênh vực việc phải sớm có những hành động, nhằm giúp điều chỉnh hệ thống di trú của Hoa Kỳ trước sự bất động của Quốc Hội.








Tổng Thống Barack Obama thất vọng về sự bế tắc tại Tối Cao Pháp Viện. (Hình: Getty Images/Molly Riley)


Trong thông cáo, có đoạn tổng thống nói: “Sự kiện Tối Cao Pháp Viện hôm nay không đưa ra được một quyết định, không chỉ đẩy lùi xa với hệ thống mà còn đẩy chúng ta xa hơn với đất nước mà chúng ta muốn hòa nhập.”


Tổng Thống Obama muốn đồng nhất hành động trong việc bảo vệ hàng triệu bậc cha mẹ, có con em có quốc tịch Mỹ hoặc thường trú nhân, không bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ, đồng thời mở rộng một chương trình tương tự áp dụng đối với di dân bất hợp pháp còn nhỏ tuổi.


Nhưng ý kiến của các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện cho thấy một tỉ số ngang bằng 4-4, có nghĩa là để tòa dưới có thể đưa ra phán quyết, chận các chương trình của tổng thống để không trở thành hữu hiệu.


Hồi năm 2014, ông Obama ký một sắc lệnh hành chánh, tạm ngưng trục xuất khoảng 4 triệu di dân bất hợp pháp. Sau đó, tiểu bang Texas cùng 25 tiểu bang khác phản đối, đâm đơn kiện lên tòa sơ thẩm liên bang ở Texas. Vị chánh án ở tòa này đồng ý với 26 tiểu bang. Chính quyền Obama kháng án lên Tòa Kháng Án Khu Vực 5 ở New Orleans, tòa này lại đồng ý với tòa ở Texas. Thế là chính quyền Obama kiện lên Tối Cao Pháp Viện.


Tổng thống nói, sự bế tắc là điều “đau lòng” và “phẫn nộ” đối với hơn 4 triệu người đáng ra phải được hưởng các quyền lợi từ chương trình đó.


Ông Obama nay sẽ dùng quyết định này như là tiếng nói phê phán của phe Dân Chủ trong cuộc tổng tuyển cử vào Tháng Mười Một tới.


Tổng thống chỉ trích phe Cộng Hòa ngăn chận không xét đến việc ông đề cử ông Merrick Garland vào Tối Cao Pháp Viện.


Ông nhấn mạnh rằng chương trình ông đưa ra không thể có hiệu lực một khi tòa cao chưa có đủ được chín thẩm phán.


Tổng thống cũng tấn công phe Cộng Hòa, trong đó có ứng cử viên Donald Trump, người có triển vọng được đề nghị đại diện đảng ra tranh ghế tổng thống, về đòi hỏi phải cứng rắn hơn đối với vấn đề di dân.


Ông muốn nói đến tuyên bố trước đây của ông Trump, khi đòi xây bức tường dọc theo biên giới phía Nam Hoa Kỳ và bắt Mexico phải trả tất cả chi phí.


Tổng thống nói: “Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng di dân là điều không có gì phải sợ. Chúng ta không cần phải xây bức tường để tách biệt chúng ta với những người mà bây giờ có thể trông khác chúng ta hay cầu nguyện như chúng ta hoặc có một họ tên khác chúng ta.”


Ông tiếp: “Ðiều khiến chúng ta trở thành người Mỹ là chúng ta cùng chia sẻ quyết tâm đạt đến một lý tưởng, rằng tất cả chúng ta đều sinh ra bình đẳng, tất cả chúng ta có một cơ hội tạo dựng một tương lai như mong muốn.”


Hành động của Tối Cao Pháp Viện hôm Thứ Năm là chỉ đưa ra ý kiến, chứ không đưa ra phán quyết. Ðiều này có nghĩa là vấn đề chưa ngã ngũ, và chính quyền mới cũng như Quốc Hội mới sẽ có thể đưa vấn đề này ra thảo luận trở lại sau này, khi Hoa Kỳ có tổng thống mới. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT