GIA LAI, Việt Nam (NV) – Hôm 4 Tháng Tám, Chi Cục Quản Lý Thị Trường Tỉnh Gia Lai đã phát giác, bắt giữ hơn 3.4 tấn kem trộn dưỡng trắng da sản xuất lậu chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.
Theo báo Tuổi Trẻ, khi kiểm tra cơ sở sản xuất của gia đình ông Trần Văn Hùng ở thôn Phú Kim, xã Phù Cát, Chi Cục Quản Lý Thị Trường Tỉnh Gia Lai và Công An Xã Phù Cát đã phát hiện cơ sở này đang sản xuất, pha chế “mỹ phẩm” dạng kem trộn “trị trắng da toàn thân” không có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Cơ quan hữu trách đã thu giữ 1,504kg sản phẩm “mỹ phẩm” có màu vàng, đựng trong 32 thùng giấy và 1,942kg sản phẩm ”mỹ phẩm” màu trắng chứa trong 48 thùng giấy.
Ngoài ra, tại cơ sở sản xuất này, đoàn kiểm tra còn phát hiện một số nguyên vật liệu gồm: sáu can dầu PARA loại 30 lít, máy đóng gói, máy đổ kem vào bịch, bồn inox… dùng để sản xuất “mỹ phẩm.”
Khi làm việc với đoàn kiểm tra, ông Hùng thừa nhận toàn bộ số hàng trên do cơ sở “ba không” (không ghi danh sản xuất, không công bố phẩm chất và không đáp ứng các điều kiện) của mình sản xuất để bán trực tiếp cho khách hàng có nhu cầu làm đẹp.
Liên quan đến mỹ phẩm “trời ơi,” hôm 2 Tháng Tám vừa qua, Viện Kiểm Sát Khu Vực 9 cũng đã ra cáo trạng truy tố các bị can Lâm Thị Kim Nương, 43 tuổi; Kiều Hoàng Nhã, 38 tuổi, giám đốc công ty Dược – Mỹ Phẩm Hikachi, và bốn người khác về tội ”sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm.”
Trước đó, Công An TP.HCM kiểm tra xưởng của bị can Nương, phát hiện hơn 10,000 sản phẩm mỹ phẩm giả ghi các thương hiệu nổi tiếng có xuất xứ “Made in Thailand,” “Sản xuất tại Mỹ,” cùng hàng trăm kg kem, hóa chất, tem nhãn, bao bì và nhiều máy móc phục vụ pha chế, sang chiết, đóng gói mỹ phẩm.

Điều đáng nói là tất cả các sản phẩm trên được bị can Nương mua nguyên liệu tại Chợ Lớn và công ty dược, rồi thuê nhân viên pha chế, sang chiết, dán nhãn.
Sau khi hoàn thiện, sản phẩm được bị can Nương quảng bá trên Facebook “Lâm Nương” và danh khoản TikTok “Shop Mỹ Phẩm Cô Nương” để tìm khách hàng, nhận đơn.
Khi có người đặt mua, bị can Nương chỉ đạo nhân viên sản xuất, hoàn thiện sản phẩm rồi giao cho nhân viên hoặc thuê shipper chuyển đến khách hàng phần lớn là các đầu mối bán sỉ tại các tỉnh miền Tây và miền Trung Việt Nam.
Mở rộng điều tra, cơ quan hữu trách khám xét công ty Hikachi và các địa điểm liên quan, thu giữ thêm nhiều bán thành phẩm, tem nhãn, bao bì cùng thiết bị phục vụ sản xuất mỹ phẩm giả. (Tr.N)






















































































































































