HÀ NỘI (NV)- Những diễn biến về tội phạm liên quan đến đánh bạc, kinh doanh đa cấp, tín dụng đen… ngày càng phức tạp và diễn ra ở khắp Việt Nam.
Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã nêu ra những lo ngại trên trong phúc trình về công tác ngành tại phiên họp trực tuyến với Chính phủ CSVN, vào chiều 1 tháng 7. Báo Sài Gòn giải phóng loan tin.
“Trong những vụ cá độ bóng đá Euro, có những vụ lên đến hàng ngàn tỉ đồng. Kinh doanh đa cấp cũng vậy, chỉ một lời mời chào nghe hời một tí là có rất nhiều người dân tham gia. Tín dụng đen, vỡ hụi… Hậu quả của những việc này rất phức tạp. Người tham gia chơi từ dân, cán bộ, đến người nghỉ hưu… từ Điện Biên tới Quảng Bình, Tây Nguyên là những tỉnh nghèo…Rõ ràng là tiềm lực tiền bạc trong dân rất nhiều, chính phủ phải có cách huy động vào nền kinh tế” (?!), ông Lâm nói.
Ngoài ra, ông Lâm cũng cho hay, hoạt động kinh doanh đa cấp cũng thế, những lời mời chào với mức lãi suất “hời” một chút nhưng họ đã huy động được rất nhiều người dân nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Điển hình là các tỉnh Tây Nguyên tới nay đã phát hiện ra một số vụ việc. Nhiều cán bộ, người nghỉ hưu tham gia vào các việc này. Bên cạnh đó, hoạt động tín dụng đen, vay bên ngoài huy động cũng vỡ hụi rất lớn.
Một vấn đề “nóng” nữa mà ông Lâm cho hay, đó là sự xuất hiện nhiều nhóm đòi nợ thuê, lợi dụng quan hệ dân sự không thể xử lý được, người dân có nhu cầu đòi nợ thuê nên việc này nảy sinh các băng nhóm tội phạm, xã hội đen có đất để hình thành. “Những việc này luật không giải quyết được các bất bình, quan ngại của người dân”, ông Lâm thừa nhận.
Từ những báo cáo trên, ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng CSVN tiếp lời, nạn tín dụng đen đang hoành hành ở các vùng quê ở nhiều tỉnh thành như Cà Mau, Lạng Sơn, hay các tỉnh Tây Nam Bộ…đang diễn biến rất xấu. “Tín dụng đen mà nổ ra sẽ gây tác hại lớn do vậy, hệ thống chính quyền địa phương cần phải có giải pháp, phát hiện, xử lý vấn đề này”, ông Phúc nói. (Tr.N)


















































