WASHINGTON, DC (NV) – Chế độ của tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad, đã truy tìm và hạ sát một nữ ký giả Mỹ, bà Marie Colvin, vào Tháng Hai, 2012 để ngăn không cho bà tường trình về những tội ác của chế độ này, theo đơn kiện tại một tòa án Mỹ hôm Thứ Bảy.
Bản tin của hãng thông tấn Reuters nói rằng quân đội Syria đã theo dấu các cuộc điện đàm của bà Colvin rồi sau đó bắn một loạt hỏa tiễn vào vị trí bà đang ở tại thành phố Homs, nơi đang bị quân đội Syria bao vây lúc đó, theo hồ sơ nộp tại tòa án Mỹ ở Washington, DC.
Bà Colvin, một nhà báo làm việc lâu năm cho tờ báo Anh, The Sunday Times, đã thiệt mạng cùng với nhiếp ảnh gia Pháp Remi Ochlik.
Nhiếp ảnh gia Anh Paul Conroy, nhà báo Pháp Edith Bouvier, và một nhà tranh đấu tự do báo chí người Syria, Wael al-Omar, bị thương trong cuộc tấn công này.
Đơn kiện dựa trên các tin tức lấy được từ các tài liệu của chính quyền Syria và từ những người đào thoát khỏi chế độ. Đơn kiện cũng nêu tên một số giới chức Syria, kể cả người em của Assad là ông Maher.
Đêm trước khi xảy ra cuộc tấn công, bà Colvin có các bài tường thuật qua hệ thống vệ tinh từ Homs đến CNN, BBC News và đài Channel 4 News ở Anh.
Sau khi một nữ mật báo viên xác nhận sự hiện diện của bà Colvin ở vị trí này, các đơn vị pháo binh của chế độ Assad ào ạt phóng hỏa tiễn đến để hạ sát bà.
Đơn kiện cho hay những người chạy khỏi nơi đây đã ngay lập tức bị phi cơ trinh sát nhìn thấy và hỏa lực pháo binh được điều chỉnh để tiêu diệt những người sống sót.
Bà Colvin, 56 tuổi khi thiệt mạng, từng tường thuật nhiều cuộc chiến đẫm máu ở khắp nơi trên thế giới từ thập niên 1980. Bà phải đeo miếng che một bên mắt sau khi bị mất một mắt do lựu đạn nổ khi săn tin trong cuộc nội chiến ở Sri Lanka năm 2001. (V.Giang)















































































