Mỹ ném bom xưởng vũ khí hóa học của ISIS

NGŨ GIÁC ÐÀI, Virginia (NV) – Các máy bay của Mỹ vừa thả bom một xưởng sản xuất vũ khí hóa học của ISIS trong một nhà máy trước đây là nơi sản xuất dược phẩm của Iraq, CNN trích lời một tư lệnh Không Quân Hoa Kỳ cho biết hôm Thứ Ba.

Thiếu Tướng Jeffrey Harrigian, tư lệnh Bộ Chỉ Huy Trung Tâm của Không Quân Hoa Kỳ, nói với các phóng viên rằng 12 máy bay của Mỹ đã đồng loạt thả bom xuống xưởng này, cũng là một tổng hành dinh của ISIS và có tới 50 điểm khác nhau.

“Cho tới nay, chúng tôi chưa chắc chắn” đó là những loại vũ khí hóa học nào, ông Harrigian nói tại một buổi họp báo ở Ngũ Giác Ðài.

Vụ không kích này xảy ra theo sau một bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc đưa ra hồi tháng trước, khám phá cả hai lực lượng của Tổng Thống Syria Bashar al-Assad và ISIS đều có sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến kéo dài trong năm năm qua.

Cuộc điều tra kéo dài một năm của Tổ Chức Cấm Phổ Biến Vũ Khí Hóa Học khám phá hồi Tháng Tám rằng chính phủ Syria, đặc biệt là lực lượng không quân, sử dụng khí chlorine ít nhất hai lần kể từ năm 2013. Tổ chức này cũng nói ISIS sử dụng khí mù tạt trong các cuộc tấn công.

Cùng lúc đó, ông Ned Price, phát ngôn viên Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ, nói rằng liên minh chống ISIS do Hoa Kỳ chỉ huy đặt “ưu tiên hàng đầu” nhắm vào các mục tiêu là xưởng chế tạo vũ khí hóa học của nhóm này.

“Chúng ta sẽ tiếp tục nhắm vào các lãnh đạo của ISIS biết về các loại vũ khí này và sẽ nhắm vào bất cứ cơ sở nào có nguyên liệu và có dự tính sản xuất các loại vũ khí hóa học,” ông Price nói hồi tháng trước.

Mời độc giả xem thêm video: Phụ nữ Hồi Giáo bị đốt áo khi đi mua sắm ở New York

Ông Harrigian nói cuộc tấn công vào xưởng sản xuất vũ khí hóa học của ISIS xảy ra hôm Thứ Hai ở khu ngoại ô thành phố Mosul. Các máy bay tham gia trận không kích bao gồm F-15, A-10, F-18, F-16, và B-52, ông nói.

Việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria lâu nay là một vấn đề quan trọng, làm cho cộng đồng thế giới và chính quyền Obama lo ngại.

Hồi năm 2012, Tổng Thống Barack Obama tuyên bố, sử dụng vũ khí hóa học có nghĩa là “vượt đèn đỏ” và sẽ làm cho ông thay đổi chính sách can thiệp vào cuộc nội chiến ở Syria.

Tuy nhiên, khi chế độ ở Syria sử dụng khí sarin ở ngoại ô Damacus hồi Tháng Tám, 2013, ông Obama quyết định không làm gì cả, làm cho các đồng minh Châu Âu và Trung Ðông, cũng như các đối thủ chính trị, chỉ trích công khai.

Thay vào đó, Hoa Kỳ theo đuổi một thỏa thuận với Nga vào năm 2013 để loại bỏ tất cả vũ khí hóa học của Syria. Theo thỏa thuận này, Syria được giữ lại khí chrorine để sử dụng cho các mục đích phi quân sự. Vì thế, khi sử dụng khí chrorine cho mục đích quân sự, Syria đã vi phạm nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và thỏa thuận của Nga và Hoa Kỳ. (Ð.D.)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT