Âu Châu dự tính bớt lệ thuộc Mỹ về an ninh

BRUSSELS, Bỉ (NV) – Lãnh đạo các nước Âu Châu đang nghĩ đến nỗ lực cho một khả năng về quốc phòng lớn hơn vào lúc lục địa này ngày càng lo ngại trước sự đe dọa của cả Nga lẫn tổ chức khủng bố ISIS.

Theo Washington Post, lãnh đạo 27 nước còn lại của Liên Âu nhóm họp hôm Thứ Sáu tại Slovakia để bàn về viễn ảnh của một Âu Châu vắng bóng nước Anh, trong đó Pháp và Đức đưa ra đề nghị tạo một bộ chỉ huy quân sự trung ương đặt tại Brussels, một ý tưởng mà London chống đối.

Hội nghị này là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm đưa Âu Châu đến khả năng tự túc về an ninh, không còn lệ thuộc vào Hoa Kỳ, sau khi gặp phải sự thúc ép của cả Tổng Thống Barack Obama lẫn ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa.

Khả năng quốc phòng của Âu Châu từ lâu vốn bị bỏ xa so với kinh tế. Trưởng cơ quan hành pháp của Liên Âu tuần này nói rằng khối 500 triệu dân này có thể tiết kiệm đến $28 tỷ mỗi năm nếu các nước có sự kết hợp tốt hơn về vấn đề chi tiêu quốc phòng.

Phát biểu về tương lai của Âu Châu, Tổng Thống Pháp Francois Hollande hôm Thứ Sáu nói: “Mọi người cần biết rằng nếu Hoa Kỳ chọn sự rút quân khỏi Âu Châu thì chúng ta cần phải có đủ khả năng tự phòng thủ.”

Mặc dù các nước Liên Âu từng tập trung đến các nỗ lực phối hợp quân sự trong những năm gần đây, nhưng họ thường bị phê phán là quá chậm chạp khi xảy ra khủng hoảng, một điều phản ảnh sự khó khăn trong việc huy động các thành viên của khối trên một căn bản không định trước.

Mời độc giả xem thêm video: Donald Trump vẫn chưa tự mình công nhận tổng thống Obama sinh ở Mỹ

Chi tiêu của hầu hết các nước trong khối Liên Âu cũng dưới mức mong đợi của tổ chức NATO, chỉ bốn quốc gia ngoài Hoa Kỳ là tuân thủ đúng, và Hoa Kỳ chi ra nhiều hơn gấp đôi so với mức chi của các nước cộng lại.

Ông Trump từng nói rằng ông sẽ không tự động đưa quân đi bảo vệ các nước thành viên của NATO nhưng trước tiên sẽ xét lại xem những nước ấy đã nỗ lực đến mức nào trong việc tự phòng vệ cho chính mình.

Bà Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ, cũng như Tổng Thống Obama, cũng từng khuyến khích các nước Âu Châu hãy tăng chi tiêu quốc phòng, tuy vậy, bà nói rằng bà vẫn giữ vững lời cam kết bảo vệ Âu Châu của Hoa Kỳ. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT