WASHINGTON, DC (NV) – Chỉ còn khoảng 90 phút là 12 giờ 1 phút sáng Thứ Tư, 19 Tháng, tức hạn chót để Mỹ áp 50% thuế quan đối Canada, Tổng Thống Donald Trump thông báo tạm hoãn các mức thuế sau nhiều ngày đàm phán thương mại tại thủ đô Washington.
“Tôi đã tạm hoãn mức thuế 50% đối với Canada, vốn dự trù có hiệu lực vào sáng mai, trong thời hạn ba ngày, bởi vì Canada và Mỹ đã đạt được một THỎA THUẬN (chỉ còn chờ hoàn tất các văn bản),” ông Trump cho biết trên Truth Social.

The The New York Times (NYT,) văn phòng của thủ tướng Canada Mark Carney chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận về vụ việc.
Thủ Tướng Carney cho biết ông đang nỗ lực ngăn chặn các mức thuế quan mới, nếu được áp dụng, các mức thuế này sẽ ảnh hưởng đến hàng trăm sản phẩm mà theo ước tính của chính quyền ông Trump, chiếm tới $20 tỷ kim ngạch xuất cảng của Canada.
Tháng trước, ông Carney tuyên bố “mục tiêu của chúng tôi không phải là đạt được thỏa thuận bằng mọi giá” với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định rõ ràng rằng Canada sẽ chỉ ký kết thỏa thuận nếu gỡ bỏ hoặc cắt giảm 50% các mức thuế quan áp đặt vào năm ngoái đối với thép, nhôm và xe hơi của Canada. Canada cũng đang tìm cách giải quyết vấn đề thuế quan đối với mặt hàng gỗ xẻ, vốn đã tồn tại từ nhiều thập kỷ nay và bị ông Trump tăng mức thuế.
Theo NYT, mặc dù Thủ Tướng Carney đã giảm bớt một số biện pháp trả đũa thương mại của Canada và đưa ra các nhượng bộ khác đối với Hoa Kỳ, nhưng ông dường như tỏ ra ít sẵn lòng hơn nhiều trong việc thảo luận về bất kỳ sự nhượng bộ nào thêm nữa kể từ khi ông Trump công bố mức thuế quan toàn diện 50% vào Tháng Bảy.
Về phía Hoa Kỳ, chính quyền ông Trump muốn chấm dứt tình trạng tẩy chay rượu vang và rượu mạnh của Mỹ tại hệ thống phân phối đồ uống có cồn của một số tỉnh bang Canada, vốn đã diễn ra sau khi ông Trump áp đặt các mức thuế quan trước đó. Mỹ cũng yêu cầu Canada bãi bỏ các biện pháp thuế quan trả đũa đối với xe hơi nhập cảng từ Mỹ, đồng thời thay đổi quy định cho phép một số sản phẩm sữa của Mỹ vào thị trường vốn đang bị kiểm soát chặt chẽ của Canada.
Trong một cuộc thăm dò do Abacus Data công bố hôm thứ Hai, 74% số người được hỏi cho biết các biện pháp thương mại của Mỹ đã ảnh hưởng đến hộ gia đình của họ, trong đó 30% mô tả mức độ ảnh hưởng là “lớn.”
Mặc dù hồi Tháng Hai, Tối Cao Pháp Viện đã bác bỏ phần lớn các mức thuế quan của ông Trump, nhưng các loại thuế đánh vào thép, nhôm và xe hơi nhập từ Canada lại được áp dụng dựa trên một đạo luật khác không nằm trong phạm vi phán quyết đó. Các mức thuế hiện đang bị hoãn lại này vốn được dự trù áp dụng theo một đạo luật khác – một điều khoản thương mại từ năm 1930 chưa từng được áp dụng thực tế, theo NYT. (KL)






