DRESDEN, Đức (NV) – Thủ Tướng Đức Angela Merkel hôm Thứ Hai đến thành phố Dresden để dự lễ kỷ niệm thống nhất và được chào đón bằng tiếng huýt sáo và lời hò hét “cút đi.”
Theo AFP, Dresden, thành phố ở Đông Đức, là nơi phát sinh của phong trào bài ngoại Pegida.
Pegida viết tắt từ hàng chữ tiếng Đức có nghĩa là Người Âu Châu Yêu Nước Chống Lại Sự Hồi Giáo Hóa Tây Phương.
Nhà nữ lãnh đạo Đức từng bị áp lực tại quốc nội về chính sách di dân quá cởi mở, cho phép gần 1 triệu di dân đổ vào hồi năm ngoái.
Dresden chủ trì buổi lễ toàn quốc mừng kỷ niệm đánh dấu 26 năm ngày tái thống nhất hai miền Đông và Tây nước Đức, với sự tham dự của bà thủ tướng lẫn Tổng Thống Joachim Gauck.
Không riêng gì bà Merkel, ông Gauck cũng gặp phải sự tiếp đón thù nghịch từ những người ủng hộ phong trào chống di dân Pegida.
Tổ chức này thoạt đầu chỉ thu hút được vài trăm người ủng hộ, nhưng trong những cuộc xuống đường vào đầu năm 2015, số người lên đến 25,000.
Mời độc giả xem video: WikiLeaks sẽ công bố cả triệu tài liệu trước bầu cử Mỹ
Mặc dù đảng bảo thủ Dân Chủ Thiên Chúa Giáo của bà Merkel bị sụt điểm thăm dò trong thời gian gần đây, bà vẫn khẳng định rằng “sự tôn trọng hỗ tương” và “chấp nhận những quan điểm chính trị rất dị biệt” là cần thiết để đáp ứng những thách thức mà nước Đức đang đối diện.
Đảng dân túy cánh hữu Alternative for Germany (AfD) tạo một làn sóng phẫn nộ về đợt di dân ồ ạt và kiếm được 14% số phiếu trong cuộc bỏ phiếu ở tiểu bang Berlin hồi tháng trước.
Sự thành công của AfD phản ảnh sự lớn mạnh của các đảng chống di dân ở Pháp, Áo, và Hòa Lan, cũng như của ứng cử viên tổng đảng Cộng Hòa Donald Trump ở Mỹ.
Tuần trước, thành phố Dresden chứng kiến những vụ tấn công vào một đền Hồi Giáo và một trung tâm hội nghị quốc tế, mà cảnh sát nghi xuất phát từ tư tưởng bài ngoại và dân túy.
Tại tiểu bang Saxony mà Dresden là thủ phủ, những vụ bạo động thù hận nhắm vào các nơi tạm trú của người tị nạn lên đến 106 lần trong năm 2015, với thêm hơn 50 lần khác vào nửa đầu của năm nay.
Trong báo cáo thường niên trình bày sự tiến bộ từ khi thống nhất, chính phủ Đức hồi tuần qua khuyến cáo rằng sự gia tăng tinh thần bài ngoại và hữu khuynh cực đoan có thể đe dọa đến sự an bình của miền Đông nước Đức. (TP)






























































