WASHINGTON, DC (NV) – Có 44 sĩ quan Afghanistan được đưa sang Mỹ để tu nghiệp đã bỏ trốn trong chưa đầy hai năm qua, để có thể sống và làm việc bất hợp pháp ở Mỹ, theo các giới chức Ngũ Giác Ðài.
Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay dù con số này còn tương đối thấp, chỉ có khoảng 2,200 quân nhân Afghanistan được huấn luyện tại Mỹ kể từ năm 2007 tới nay, điều này cũng tạo ra các câu hỏi về biện pháp điều tra an ninh và tuyển lựa nhân sự cho các chương trình tu nghiệp này.
Việc các quân nhân Afghanistan bỏ trốn cũng có thể là điều làm chính phủ Barack Obama mất mặt, vì đã chi nhiều tỷ đô la cho việc huấn luyện quân đội Afghanistan trong khi tìm cách rút khỏi cuộc chiến tốn kém, kéo dài đã 15 năm nay.
Việc loan báo tình trạng bỏ trốn này cũng có thể giúp những người ủng hộ ứng cử viên tổng thống Donald Trump có thêm đề tài để chỉ trích điều họ coi là không chịu điều tra kỹ càng những người đến từ các quốc gia Hồi Giáo.
Tuy rằng cũng có quân nhân từ các quốc gia khác bỏ trốn khi đang theo học ở Mỹ, một giới chức cao cấp Bộ Quốc Phòng Mỹ nói rằng các vụ bỏ trốn của sĩ quan Afghanistan xảy ra thường xuyên và “ra ngoài mức bình thường.”
Chỉ riêng trong Tháng Chín, có tám quân nhân Afghanistan rời bỏ căn cứ mà không có phép, theo ông Adam Stump, phát ngôn viên Ngũ Giác Ðài, khi trả lời câu hỏi của Reuters.
Ông cho hay tổng số quân nhân Afghanistan bỏ trốn từ Tháng Giêng, 2015 tới nay là 44 người – một điều chưa hề được công bố trước đây.
Mời độc giả xem video: LHQ sắp có lãnh đạo mới: cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Guterres
Ông Stump cho biết những quân nhân được tuyển chọn sang tu nghiệp ở Mỹ phải qua cuộc điều tra để xác nhận rằng họ chưa hề có hành động vi phạm nhân quyền và không liên hệ với các nhóm phiến quân. (V.Giang)





























































































































