COPENHAGEN, Đan Mạch (NV) – Cảnh sát Đan Mạch nói, tính từ đầu năm 2016 đến nay đã có ít nhất 185 vụ đốt xe tại thủ đô Copenhagen.
Theo báo NY Times, chỉ nội trong hai tháng qua, số xe bị đốt vào khoảng 80 chiếc mà kẻ phá hoại trước tiên đập vỡ kính xe rồi rưới xăng vào bên trong trước khi châm lửa.
Đốt xe lâu nay được xem như là một ví dụ cụ thể về sự nổi loạn tại đô thị lớn của một số nước, đặc biệt ở tại Pháp.
Nhưng sự kiện này gây chấn động mạnh với người dân Đan Mạch từ lâu rất tự hào về tính cách hòa hợp xã hội của quốc gia và được xếp hạng trong số những nước người dân sống hạnh phúc nhất hành tinh.
Ông Jens Moller Jensen, nhà điều tra thuộc cơ quan cảnh sát Copenhagen, nói: “Điều bí ẩn là tại sao sự kiện này lại xảy ra và đang gia tăng mạnh mẽ trong vài tháng qua và rằng đây là điều đáng quan ngại.”
Ông Moller dự trù số vụ đốt xe gia tăng khoảng 40% trong năm nay so với năm ngoái, và rằng cảnh sát vừa thành lập một đơn vị đặc biệt để điều tra, đồng thời gia tăng tuần tra.
“Chúng tôi đang làm việc dựa theo nhiều giả thuyết,” ông tiếp. Xe bị tấn công thường là xe để trống nên không có ai bị hại.
Mời độc giả xem video: Cựu tổng thống Philippines Ramos: Chính phủ Duterte “đang thua một cách thảm hại”
Trong khi nguyên do và danh tính những kẻ tấn công vẫn còn trong vòng bí mật, các đồn đoán ngày càng nhiều thêm.
Bạo động vô chính phủ hay thù hận? Bất mãn đối với di dân chăng? Hay chỉ do quá nhàm chán, hoặc có lẽ vì gian lận bảo hiểm?
Ông Moller Jensen nói, nạn đốt xe có thể lan truyền từ quốc gia láng giềng Thụy Điển, nơi hơn 70 xe từng bị đốt ở thành phố Malmo kể từ đầu Tháng Bảy.
Hàng chục vụ đốt xe khác cũng xảy ra ở Stockholm và Goteborg.
Đốt xe trở thành một tai họa khiến nhà chức trách Thụy Điển phải dùng đến máy bay không người lái để tìm bắt kẻ phá hoại. (TP)



























































































































