LONDON, Anh (NV) – Hoa Kỳ và Anh đang dự định trừng phạt kinh tế Nga và Syria liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Aleppo, Ngoại Trưởng John Kerry của Mỹ và Ngoại Trưởng Boris Johnson của Anh được CNN trích lời cho biết hôm Chủ Nhật.
Hai nhà ngoại giao của hai cường quốc Tây phương nói chuyện này tại London, Anh, với các đồng minh Châu Âu và Trung Đông, trong lúc tìm một giải pháp đa phương cho cuộc khủng hoảng tại Syria, bao gồm ngăn chặn bạo động và tìm cách đưa vật phẩm cứu trợ nhân đạo vào thành phố Aleppo đang bị bao vây ở Syria.
Hiện nay, có khoảng 250,000 người đang bị kẹt ở Aleppo, trong lúc quân đội Syria, được sự yểm trợ của chiến đấu cơ Nga, tìm cách san bằng thành phố này thành bình địa.
Ông Kerry gọi cuộc bỏ bom ở Aleppo là “một bước thụt lùi khủng khiếp của thời đại” và là thảm họa nhân loại lớn nhất kể từ Thế Chiến 2.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói rằng trong khi Nga nói họ chỉ chống khủng bố ở Syria, nhưng thực ra, 80% tới 85% các vụ thả bom là nhắm thẳng vào các đối thủ ôn hòa của Tổng Thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến.
“Không ai bị lừa trong chuyện này,” ông Kerry nói.
Thừa nhận sự thất vọng vì tiến trình thương thuyết quá chậm chạm, trong khi ngày càng có nhiều người chết, ông Kerry nói: “Chúng ta vẫn theo đuổi chính sách ngoại giao, vì đây là phương tiện duy nhất chúng ta có.”
Ông Johnson nói: “Thách thức của chúng ta đối với người Nga bây giờ là chúng ta phải làm điều đúng cho nhân loại.”
Ngoại trưởng Anh nói thêm là trừng phạt và các phương pháp ngoại giao khác “cuối cùng sẽ trừng phạt những kẻ gây ra tội ác.”
Ngoài Mỹ và Anh, tham gia cuộc họp ở London còn bao gồm các đại diện của Pháp, Đức, Ý, Saudi Arabia, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập, Jordan, và Liên Âu, CNN trích lời Bộ Ngoại Giao Anh cho biết.
Hôm Thứ Bảy, trước khi đến London, ông Kerry đến Lausanne, Thụy Sĩ, gặp ông Sergey Lavrov, ngoại trưởng Nga; ông Staffan de Mistura, đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria; và các giới chức chính quyền trong khu vực có ảnh hưởng tới cuộc chiến ở Syria.
Cuộc họp ở Thụy Sĩ không có tiến triển nào, nhưng ông Kerry nói các bên đạt được một “thỏa thuận chung” về một số điểm quan trọng, nhất là “mong muốn chấm dứt cuộc chiến,” theo lời ông Kerry nói với báo giới.
Trong khi đó, căng thẳng giữa Nga và Mỹ làm cho hòa bình ở Syria ngày càng khó đạt được.
Trước đó, Washington tạm ngưng đối thoại với Moscow, sau khi cuộc ngừng bắn ở Aleppo bị thất bại, và Syria tái mở các cuộc tấn công nhắm vào thành phố này.
Hoa Kỳ, Pháp, và Anh là ba cường quốc Tây phương mấy ngày qua đề nghị truy tố Nga và Syria tội ác chiến tranh gây ra tại Aleppo.
Hôm Thứ Năm, Tổng Thống Bashar al-Assad nói với một tờ báo Nga rằng không có cách nào khác ngoài việc “dọn sạch” Aleppo và dùng nơi này làm “bàn đạp” để đẩy các lực lượng nổi dậy ra khỏi Syria. (Đ.D.)

















































































