Có nên tráng men để bảo vệ răng cho trẻ em?

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Thông tin mới nhất của Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) cho biết rằng tráng men răng (dental sealants) ngăn ngừa 80% chứng sâu răng cho trẻ em, theo nguồn tin trích dẫn từ CBS News.

Bác Sĩ Nha Khoa Nguyễn Diệu Liên Hương, có phòng mạch tại Garden Grove, nhận xét: “Rất nhiều trẻ em, vì đánh răng không kỹ, hoặc vì cấu trúc của răng có nhiều chỗ trũng quá, dễ cho thức ăn dính vào, làm cho răng hàm bị sâu. Đây là một sự kiện đáng tiếc vì có thể tránh được.”

Răng hàm là cột trụ của cả hàm răng nên việc bảo vệ những răng này là một việc thiết yếu vì thiếu răng hàm, cả hàm răng sẽ bị nghiêng về một phía, bác sĩ Liên Hương nói.

Theo kết quả nghiên cứu của CDC, 60% trẻ em ở tuổi từ sáu đến 11 không được tráng men răng và những em này bị sâu răng nhiều hơn gấp ba lần so với những em có tráng men răng, CBS News cho biết.

Bậc phụ huynh nên thường xuyên lưu ý và kiểm soát răng cho các em, nhất là ở khoảng sáu tuổi khi răng hàm số một vừa mọc và lúc 12 tuổi khi răng hàm số hai bắt đầu ra, Bác Sĩ Nha Khoa Nguyễn Thị Kim Anh, cũng có phòng mạch tại Garden Grove, nhắc nhở.

Bà giải thích: “Các em dễ bị sâu răng nhất vào lứa tuổi này. Mà răng vĩnh viễn (permanent tooth) là để dùng trọn đời vì không thay được nữa.”

Thuốc tráng men răng là một loại hóa chất không màu hoặc có màu trắng đục. Nha sĩ sơn thuốc tráng men lên răng hàm, nơi dễ bị sâu, rồi rọi đèn huỳnh quang (fluorescent light) để thuốc mau cứng.”

Để tráng men răng, các nha sĩ quan sát và quyết định xem răng nào cần thiết nên làm. Sau đó bôi thuốc lên răng làm cho những nơi bị lõm xuống quá sâu không còn sâu như vậy; do đó thức ăn sẽ khó bị dắt vào chỗ đó.

Bác Sĩ Liên Hương khuyến khích các cha mẹ nên cho con tráng men răng lần đầu lúc sáu tuổi và lần thứ nhì lúc 12 tuổi. Thông thường, lớp tráng có hiệu quả từ bốn đến tám năm.
Dĩ nhiên độ nóng lạnh của thức ăn và cách nhai thức ăn có ảnh hưởng đến độ bền của thuốc tráng.

Các bác sĩ nha khoa khẳng định rằng hiện thời, phương thức tráng men răng rất thông dụng và Medical cũng như phần đông các hãng bảo hiểm khác đều chấp nhận trả cho trẻ em dưới 18 tuổi.

“Nếu trả bằng tiền mặt thì chỉ có $30 cho mỗi răng. Thường thì người ta tráng men cho tám răng một lúc,” bác sĩ Kim Anh nói.

Theo lời giải thích của Bác Sĩ Liên Hương, thủ tục tráng men răng rất đơn giản, nhanh chóng và không hề đau đớn mà có lợi lâu dài.

Bác Sĩ Nha Khoa Phạm Hồng, cũng có phòng mạch tại Garden Grove, lại có suy nghĩ riêng: “Đây là một đề tài gây nhiều tranh cãi trong giới nha khoa. Có người cho là tráng men răng là cần thiết. Có người thì không.”

Ông phân tích: “Thủ tục này đòi hỏi một sự vô cùng tỉ mỉ. Phải nhìn qua kính hiển vi, nha sĩ mới thấy được là răng đã có vết nứt hay đã bị sâu chưa. Nếu răng không còn nguyên vẹn thì thà không làm còn hơn.”

Ông nói: “Tôi thuộc nhóm người cho rằng không cần phải tráng men răng. Chỉ cần đánh răng kỹ lưỡng là tốt rồi.”

Theo nguồn tin CBS News, một số phụ huynh có vẻ e dè với thuốc tráng men vì có chất BPA (Bisphenol A.). Đây là một hóa chất công nghiệp dùng để làm plastic, ứng dụng trong nhiều sản phẩm khác nhau, kể cả làm hộp đựng các loại thực phẩm.

Chất BPA có từ khoảng thập niên 1960. Một vài cuộc nghiên cứu cho thấy chất BPA có thể thấm vào thức ăn hay thức uống từ bao bì và chất này có lẽ có liên quan đến quan tâm về não bộ, tính nết, nhiếp hộ tuyến của thai nhi, hài nhi và trẻ em, theo các nhà nhiên cứu.

Một số nhà nghiên cứu khác cho rằng chất BPA có liên quan đến bệnh cao áp huyết. Nhưng Cơ Quan Quản Trị Thuốc và Thực Phẩm ( FDA) nói rằng chất BPA an toàn khi dùng ở mức độ thấp.

Tin CBS News tường thuật rằng Bác Sĩ Mary Hayes, phát ngôn viên của Hiêp Hội Nha Khoa Hoa Kỳ (American Dental Association), nói rằng chất BPA trong thuốc tráng men ở một liều lượng quá nhỏ, chừng .0001%, một liều lượng gần như không có, như trong bụi bặm hoặc không khí thôi.

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT