MANILA, Philippines (AP) – Cảnh sát Manila hôm Thứ Hai phát giác một quả bom tự chế giấu trong thùng rác đặt gần Tòa Đại Sứ Mỹ và sau đó cho phá nổ.
Cũng theo cảnh sát, quả bom này tương tự quả bom được những người địa phương có cảm tình với tổ chức khủng bố ISIS kích nổ vào hôm 2 Tháng Chín ở Davao, thành phố ở phía Nam Philippines, làm 15 người chết.
Giám Đốc Tổng Nha Cảnh Sát Ronald dela Rosa nói trong cuộc họp báo, rằng họ tin là dân quân Maute có thể đứng đằng sau “âm mưu khủng bố” hôm Thứ Hai, mà mục tiêu có vẻ là Tòa Đại Sứ Mỹ.
Bom tự chế mới phát giác được làm từ quả đạn súng cối 81 ly, cellphone, và một pin nhỏ, mà sức công phá của nó có thể gây sát hại trong phạm vi 100 mét.
Ông dela Rosa nói: “Sau khi phân tích, chúng tôi có thể liên kết việc này với tổ chức Maute vì những điểm tương đồng về thành phần quả bom.”
Theo ông, tổ chức Maute có thể muốn đánh lạc hướng vì họ từng chịu tổn thất nặng nề trong những cuộc hành quân đang tiến hành của quân đội lẫn cảnh sát ở miền Nam Philippines.
Cảnh sát trưởng thủ đô Manila, Joel Coronel, cho biết, cơ quan ông đang xem xét lại các video an ninh trong khu vực, cũng như tìm thêm thông tin từ ít nhất hai nhân chứng.
Thùng rác nơi tìm thấy quả bom được đặt cách tòa nhà Tòa Đại Sứ Mỹ khoảng 20 m.
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 28 tháng 11 năm 2016
Quân đội Philippines được oanh tạc cơ yểm trợ gần đây mở cuộc tấn công vào dân quân Maute, gồm cuộc hành quân mới thực hiện hôm Thứ Năm tuần rồi, sau khi có thông tin tình báo nói rằng tổ chức này vẫn tiếp tục chế tạo bom kể từ lần tấn công ở Davao, quê nhà của Tổng Thống Rodrigo Duterte.
Theo giới quân sự Philippines, dân quân Maute là một tổ chức ô hợp với hơn 200 thành viên, ban đầu liên kết với một tên khủng bố người Indonesia, nhưng sau này sử dụng cờ đen, mang băng ở đầu và cánh tay, theo biểu tượng của ISIS, với hy vọng được tổ chức khủng bố quốc tế này hậu thuẫn. (TP)






























































