WASHINGTON DC (AP) – Hươu cao cổ, loài thú cao nhất sống trên cạn, nay được liệt vào danh sách các loài thú có nguy cơ cần được quan tâm bảo vệ.
Do số hươu cao cổ trên thế giới giảm đi gần 40% nội trong 30 năm khiến giới khoa học phải đặt chúng vào danh sách các loài thú mà sự sinh tồn của chúng trên Trái Đất bị đe dọa và ở trong tình trạng hiểm nghèo.
Như vậy tình trạng về nguy cơ của chúng được nâng lên hai nấc so với trước đây.
Theo Liên Đoàn Quốc Tế Bảo Tồn Thiên Nhiên (IUCN), vào năm 1985, trên thế giới còn khoảng từ 151,000 đến 163,000 hươu cao cổ, nhưng đến năm 2015, con số này giảm hẳn xuống còn 97,562.
Tại một hội nghị ở Mexico hôm Thứ Tư, IUCN tăng mức đe dọa đối với 35 loài, trong khi hạ nấc đối với bảy loài khác trong “Danh Sách Đỏ,” nơi giới khoa học liệt kê động vật và giống cây cỏ có nguy cơ bị tuyệt chủng.
Theo qui ước của IUCN, sự xếp hạng các nấc về tình trạng nguy hiểm từ cao xuống thấp, gồm “extinct” tức bị tuyệt chủng, đến “endangered” hay “critically endangered” tức trong tình trạng có nguy cơ bị biến mất cao hoặc rất cao, rồi đến “vulnerable” tức dễ rơi vào nguy cơ nếu không được quan tâm, mà hươu cao cổ vừa được nâng lên cấp này; tiếp theo sau là cấp “near threatened” và cuối cùng là “least concerned,” cũng là vị trí của hươu cao cổ trước đây.
Hươu cao cổ là động vật có vú năm nay có tình trạng của chúng được thay đổi, điều mà giới khoa học đổ cho là bị mất môi trường sống.
Hai khoa học gia, Noelle Kumpel và Julian Fennessy, đồng chủ tịch tổ chức chuyên môn các nhà sinh vật học, nói rằng, trong khi mọi người đều lo cho tình trạng của loài voi thì trên thực tế chúng nhiều gấp bốn lần hươu cao cổ, và họ quyết định đặt hươu cao cổ vào Danh Sách Đỏ của IUCN.
Cả hai gọi điều xảy đến với hươu cao cổ là một “sự tiêu diệt thầm lặng.” (TP)






























































