Đại Học Humboldt State tái bản sách về Võ Phiến

‘Võ Phiến and the Sadness of Exile,’ tác giả John Schafer

HOA KỲ (NV) – Tác phẩm “Võ Phiến and the Sadness of Exile” (tạm dịch: “Võ Phiến và Nỗi Buồn Lưu Vong” – NV) của nhà nghiên cứu văn học, giáo sư Văn Chương, John C. Schafer, vừa được nhà xuất bản đại học Humboldt State University tái bản với một số thông tin cập nhật so với bản đầu tiên cách đây đúng 10 năm, đồng thời có thêm ấn bản điện tử phổ biến miễn phí cho độc giả.

Thông cáo báo chí của nhà xuất bản Humboldt State University Press viết: “’Võ Phiến and the Sadness of Exile’ là tác phẩm nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của một trong những tác giả được kính trọng nhất của người Việt Nam hải ngoại: Võ Phiến.”

Trong công trình nghiên cứu đồ sộ của mình, Giáo Sư John C. Schafer “cung cấp cái nhìn tổng quan quan trọng về giai đoạn Việt Nam thuộc địa Pháp, cuộc cách mạng chống Pháp, sự lan truyền Chủ Nghĩa Cộng Sản, những nỗ lực chống Cộng Sản, và hành trình nửa vòng trái đất vượt thoát chiến tranh cùng các chấn động chính trị.” Trích dẫn thông cáo báo chí của Nhà Xuất Bản.

“Tác giả Schafer kể về cuộc đời đầy xáo động của Võ Phiến – một giai đoạn ngắn tham gia Việt Minh, sự vỡ mộng về Chủ Nghĩa Cộng Sản, những khó khăn khi cùng gia đình hội nhập vào cuộc sống mới tại Hoa Kỳ.” Vẫn theo thông cáo.

Nhận định về tác phẩm của Schafer, nhà báo Barry Hillenbrand, từng là thông tín viên tạp chí TIME tại Sài Gòn giai đoạn 1972 – 1974, viết: “Qua tác phẩm của John Schafer, chúng ta gặp rất nhiều nhân vật độc đáo do Võ Phiến sáng tạo. Võ Phiến, nhà văn có tấm lòng tha thiết với cuộc sống của những người Việt Nam bình dị, đã phải đối mặt với khổ ải chiến tranh, và sau đó là khoảng trống cô đơn của đời lưu vong. Tác phẩm của Schafer mở cánh cửa bước vào thế giới Á Châu đầy bí ẩn mà hầu hết chúng ta chưa bao giờ đủ sức bước vào.”

Hay nhận định của Peter Zinoman, giáo sư tại đại học Berkeley, California: “Tác phẩm của John Schafer là tài liệu cần thiết cho sinh viên nghiên cứu văn học Việt Nam hiện đại, đồng thời là đóng góp quan trọng trong lãnh vực văn chương giai đoạn hậu thuộc địa, nghiên cứu Mỹ – Á, và lịch sử văn hóa xã hội của cuộc chiến Việt Nam.”

Tác phẩm còn có các bài nghiên cứu về truyện ngắn và tiểu luận Võ Phiến viết về ảnh hưởng chiến tranh lên người dân ở những nơi xa xôi hẻo lánh. “Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết. Câu ngạn ngữ nói về những nguy hiểm đối với người dân khi các phe phái quyền lực đụng độ nhau trên chiến trường súng đạn và chính trị. Chúng ta từng nghe câu ngạn ngữ này, nhưng hiếm khi được nghe từ một người như Võ Phiến, trưởng thành từ Bình Định, từng là chiến trường trong một phần tư thế kỷ,” theo thông cáo.

Thành tựu của Võ Phiến, theo lời nhà nghiên cứu Schafer, “là chọn nhân vật, đối tượng bình dân, bình thường, không phải anh hùng, không hấp dẫn về ngoại hình, nhưng cho độc giả thấy được vẻ đẹp nội tâm của họ.”

Võ Phiến là tác giả của hơn 40 tác phẩm, viết bằng tiếng Việt. Với công trình của Schafer, độc giả Anh ngữ có cơ hội tự trải nghiệm với một trong những nhà văn quan trọng nhất của người Việt Nam tị nạn.

“Võ Phiến and the Sadness of Exile” được Humboldt State University Press tái bản với 2 phiên bản, in và điện tử. Bản điện tử hoàn toàn miễn phí, có thể tải và đọc từ website của Đại Học. Bản in có trả tiền, với mục đích hỗ trợ chương trình “Library Scholars Internship,” giúp phổ biến các tác phẩm nghiên cứu do Humboldt State University Press phát hành. (Đ.B.)


Bản điện tử miễn phí, bấm vào đây.

Bản in trên Amazon, bấm vào đây.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT