WASHINGTON, DC (NV) – Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên, Tổng Thống Donald Trump nói với đài ABC rằng bài diễn văn ông nói ở tổng hành dinh của CIA vào đêm Thứ Bảy là “một cú ghi bàn ngoạn mục” (home run).
Báo Washington Post trích lời ông Trump, có đoạn nói: “Bài diễn văn ấy là một ‘home run’ (thuật ngữ dùng trong bộ môn bóng chày, cú đánh cho phép người đánh chạy quanh ghi điểm mà khỏi phải dừng lại, ở đây có thể hiểu là cú ghi bàn ngoạn mục).
Ông tiếp: “Quí vị có thấy đài Fox nói không. Họ nói đó là một trong những bài diễn văn vĩ đại nhất. Họ cho thấy cử tọa đứng dậy vừa hò reo vừa vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt.”
“Tôi được ‘standing ovation,’ (hình thức khi tất cả cử tọa đều đứng dậy khỏi ghế để vỗ tay tán thưởng bài phát biểu hay sự trình diễn của một người trên sân khấu). Đài Fox nói đó là một ‘standing ovation’ lớn nhất kể từ ngày Peyton Manning được tán thưởng nhờ thắng trận Super Bowl, và họ so sánh cả hai cũng ngang ngửa nhau,” Tổng Thống Trump nói thêm.
Người quyền lực nhất trên thế giới nhấn mạnh: “Cái ‘standing ovation’ của tôi kéo dài rất lâu. Quí vị có lẽ nên truyền hình trực tiếp buổi ấy. Tôi biết khi nào tôi nói hay, và khi nào tôi nói dở. Bài diễn văn đó hoàn toàn là một ‘home run.’ Người ta ngưỡng mộ nó. Người ta yêu thích nó. Họ cho tôi một ‘standing ovation’ kéo dài rất lâu. Hầu hết không ai ngồi xuống nữa trong khi tôi nói tiếp. Tình yêu thương biểu lộ khắp cả phòng.”
Tổng thống trách: “Quí vị và những hệ thống truyền thông khác tường thuật rất sai lạc. Bài diễn văn đó rất hay nhưng quí vị và một số hệ thống khác lại tìm cách làm cho nó giảm giá trị. Rất tiếc là quí vị đã làm như thế.”
Ông gạt phăng ý kiến cho rằng thật là bất kính khi ông nói bài diễn văn hôm Thứ Bảy, trong đó ông mắng mỏ bài viết của các tạp chí và về đám đông tham dự ngày lễ nhậm chức, ngay trước đài tưởng niệm linh thiêng của các nhân viên CIA bỏ mình trong khi thi hành nhiệm vụ.
Ông nói đám đông toàn là “người của CIA,” không phải người ủng hộ ông, vốn có thể đông hơn rất nhiều, nhiều lần.
Cuộc phỏng vấn dài của đài ABC đêm Thứ Tư, cho một cái nhìn về tân tổng thống và suy nghĩ của ông trong ngày thứ năm ở Tòa Bạch Ốc.
Cuộc phỏng vấn cho thấy một người bị ám ảnh về sự nổi tiếng của mình và hăng hái đưa ra chứng cớ cho thấy ông được người ta ưa thích, mặc dù những thông tin đó không ăn khớp với thực tế.
Tổng thống Donald Trump thay đổi hoàn toàn chính sách di trú Mỹ
Một lần nữa ông nói, bà Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ, thắng được phiếu phổ thông vì bầu cử gian lận tràn lan, nhưng hoàn toàn không có chứng cớ.
Ông còn thêm rằng cử tri gian lận cũng có thể đã giúp cho ông Barack Obama trở thành tổng thống, người có điểm tín nhiệm cao hơn ông trong ngày nhậm chức.
Ông minh chứng rằng lời nói của ông được hàng triệu người ủng hộ ông tán đồng.
Ông thừa nhận rằng điểm tín nhiệm của ông quả là “quá tệ” thật nhưng đổ lỗi điều đó cho giới truyền thông.
Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-South Carolina) cho rằng Tổng Thống Trump không nên phát ngôn mà không có bằng chứng, vì nói như vậy sẽ làm cho các quốc gia khác nghĩ rằng hệ thống bầu cử dân chủ của Mỹ có vấn đề.
Sáng Thứ Tư, trong cuộc họp báo, ông Sean Spicer, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, nói rằng cuộc điều tra có thể nhắm vào hai tiểu bang California và New York, hai nơi bà Clinton thắng vẻ vang.
Các dân cử khác cũng lo ngại rằng, phát biểu của ông Trump cũng có thể có nghĩa là chức vụ tổng thống và các chức vụ khác được bầu trong một cuộc bầu cử gian lận hôm 8 Tháng Mười Một, 2016.
Trong lúc vận động, ông Trump từng nói cuộc bầu cử có gian lận, và chỉ khi nào ông thắng, ông mới chấp nhận kết quả.
Sáng hôm Thứ Năm, các phụ tá của ông Trump cho biết ông sẽ chính thức ký sắc lệnh yêu cầu điều tra.
Tuy nhiên, đến buổi chiều, ông lại rút lại quyết định này. (TP)






























































