BERLIN, Đức (AP) – Đức sẽ cố tìm sự đồng thuận với chính phủ Mỹ “bất cứ khi nào có thể được,” theo lời Thủ Tướng Đức Angela Merkel hôm Thứ Hai 06 Tháng Hai, dù rằng không đồng ý với Tổng Thống Trump về vấn đề cấm dân bảy quốc gia đa số là Hồi Giáo vào Mỹ.
Đức là quốc gia có nền kinh tế lớn nhất Âu Châu. Mỹ là bạn hàng lớn nhất của Đức trong năm 2015, với lượng hàng Mỹ nhập cảng từ Đức cao hơn chiều ngược lại—một điều khiến Berlin lo ngại là Washington nay sẽ có thái độ bảo vệ thị trường chặt chẽ hơn.
“Chúng tôi sẽ cố tìm sự đồng thuận bất cứ khi nào có thể được,” bà Merkel cho báo chí hay tại Munich.
Bà nhấn mạnh vai trò quan trọng của NATO, và cũng công nhận rằng Đức “phải có nhiều nỗ lực hơn nữa trong lãnh vực quốc phòng.”
Trước đây, cựu Tổng Thống Barack Obama cũng thúc dục đồng minh NATO ở Âu Châu phải gia tăng ngân sách quốc phòng, nhưng “nay đang trở nên quan trọng hơn,” bà Merkel nói.
“Chúng ta sẽ xem xét từng vấn đề, những gì có thể hợp tác và những gì có bất đồng quan điểm,” bà cho hay về chính phủ Trump. “Nhưng nước Đức sẽ có lợi khi cố tìm sự đồng thuận bất cứ khi nào có thể được—từ tình báo đến quốc phòng—và dĩ nhiên cũng vì Mỹ là bạn hàng lớn nhất của Đức.”
Tổng Thống Trump trước đây từng gọi NATO là “lỗi thời.” Tuy nhiên sau khi hai nhà lãnh đạo có cuộc điện đàm tuần trước, Toà Bạch Ốc cho hay ông Trump và bà Merkel đồng ý về sự quan trọng căn bản của NATO cho mối quan hệ giữa Mỹ và Âu Châu. (V.Giang)
Tổng thống Donald Trump tạo đoàn kết giữa người Do Thái Giáo và Hồi Giáo ở Mỹ




















































































































