LAPD công bố tên cảnh sát viên nổ súng khi xô xát với học sinh ở Anaheim

LOS ANGELES, California (NV) – Sở Cảnh Sát Los Angeles (LAPD) hôm Thứ Hai công bố tên cảnh sát viên nổ súng khi xô xát với các em học sinh ở Anaheim, vụ đối đầu được thu video gây phản ứng trên khắp Hoa Kỳ, sau khi được tung lên các mạng xã hội.

Báo LA Times trích lời Đại Úy Andy Neiman, phát ngôn viên của LAPD, cho biết cảnh sát viên Kevin Ferguson vẫn làm việc nhưng chỉ ở văn phòng của cơ quan.

Sở Cảnh Sát Anaheim nói rằng họ đang tiến hành cuộc điều tra về vụ xô xát, trong khi LAPD cũng mở một cuộc điều tra nội bộ riêng.

Theo lời của nhiều giới chức, trước khi xảy ra sự việc, ông Ferguson làm việc bên ngoài đơn vị Hollywood Division, tuy nhiên không rõ ông được chỉ định làm công tác đặc biệt gì.

Hồ sơ cảnh sát tiểu bang cho thấy ông Ferguson gia nhập LAPD từ năm 2013.

Theo lời cảnh sát Anaheim, sự việc xảy ra hồi tuần trước tại đường West Palais Road khi ông Ferguson, lúc đó ngoài giờ làm việc, đối đầu với nhóm học sinh bước băng qua bãi cỏ trước nhà ông.

Một số em thu hình lúc một cậu bé 13 tuổi bị ông nắm cổ áo tìm cách giữ em.

Tình huống trở nên lộn xôn khi các em khác xông vào can thiệp, tìm cách cứu bé trai và ông Ferguson rút súng giấu trong quần, bắn một phát, mà theo cảnh sát Anaheim là ông Ferguson chỉ nhắm xuống đất.

Tuy không ai bị thương nhưng đoạn video sau khi được phát tán trên mạng liền gặp phải sự phẫn nộ trên khắp cả nước, chỉ trích hành động của ông Ferguson ngoài giờ làm việc, và vì sao có hai học sinh bị bắt mà ông lại không.

Ông Larry Hanna, luật sư đại diện ông Ferguson, nói rằng thân chủ của ông chỉ nổ súng để thị uy khi tình trạng của cuộc xung đột căng thẳng, hơn nữa ông có bị đấm vào mặt, trong khi các em học sinh khác đang xông về phía ông.

Nhiều giới chức ở Anaheim và Los Angeles nói họ rất bất mãn về những gì họ thấy trên video, được đưa lên các mạng xã hội Facebook và YouTube.

Sự việc dẫn đến cuộc biểu tình phản đối của chừng 300 người ở Anaheim vào tuần trước, và có 23 người bị bắt.

Thị Trưởng Tom Tait của Anaheim nhận xét: “Cũng như nhiều người khác, tôi hết sức bất mãn và phẫn nộ qua những gì xem được. Đoạn video cho thấy một người lớn vật lộn với một đứa trẻ 13 tuổi, rồi lại còn nổ súng nữa. Điều này không nên xảy ra.”

Luật Sư Hanna nói, cha ông Ferguson lúc đầu bảo một cô gái đừng bước lên bãi cỏ nhà ông nhưng gặp phản ứng bằng những lời nói tục, và bấy giờ ông Ferguson mới xen vào.

Cũng theo lời ông Hanna, khi một học sinh khác dọa “ông không được làm như vậy, tôi sẽ bắn ông,” ông Hanna giải thích: “Ông ấy nghe như vậy.”

Ông Hanna kể thêm, khi cha ông Ferguson gọi 911, ông Ferguson bảo bé trai lấy tay ra khỏi túi quần và sau khi bé trai làm theo lời ông thì ông tìm cách giữ cậu bé, chờ cảnh sát Anaheim đến.

Hai đoạn video cho thấy hai phần của sự việc. Một vào lúc ông Ferguson túm áo cậu bé, trong khi đoạn kia cho thấy cậu bé tố cáo người cảnh sát nguyền rủa cô gái khi cô bước trên bãi cỏ, điều mà ông Ferguson phủ nhận.

T.T Trump tin ông Obama đứng sau các vụ phản đối đảng Cộng Hòa

Qua video người ta có thể nghe tiếng cậu bé nói: “Ông là người sẽ phải vào ngồi tù vì ông khởi đầu gây chuyện.”

Đến đó thì ông Ferguson đáp: “Mầy chớ nên dọa bắn tao.”

Cậu bé cãi lại: “Tôi không nói như vậy, tôi chỉ nói tôi sẽ kiện ông mà thôi.”

Để làm rõ thêm, trong tiếng Anh, chữ “sue” có nghĩa là kiện tụng, trong khi “shoot” nghĩa là bắn. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT