TOKYO (NV) – Nhật Bản chào hàng để bán cho Việt Nam và các nước thuộc khối ASEAN nhiều loại vũ khí bảo vệ an ninh biển với hy vọng các nước này mua sắm để tăng cường khả năng tự vệ.
Cuộc triển lãm các hệ thống vũ khí và kỹ thuật trang bị cho các lực lượng an ninh quốc phòng bảo vệ biển đảo do chính phủ Nhật Bản đứng ra tổ chức 3 ngày từ 12 đến 14 Tháng Sáu 2017 với sự tham dự không những của 16 công ty sản xuất trang bị quốc phòng của Nhật mà còn quy tụ cả những công ty sản xuất trang bị quốc phòng nổi tiếng thế giới của cả Mỹ và Âu Châu.
Ðược trưng bày trong dịp này, người ta thấy các mẫu khu trục hạm trang bị hỏa tiễn, mẫu tàu tấn công đổ bộ, các kỹ thuật khám phá và vớt mìn và gồm cả triển lãm các hệ thống radar cảnh giác bằng tia laser.
Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe được biết là người cổ vũ tích cực cho mối quan hệ chặt chẽ về an ninh quốc phòng với các nước ASEAN dựa trên những lợi ích chung của hai bên trước các đe dọa từ Bắc Kinh.
Trong tinh thần ấy, ông đã mời đại diện của Việt Nam và các nước ASEAN khác cùng quan tâm về an ninh biển như Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan đến tham dự triển lãm kể trên.
Không những vậy, các nước ASEAN còn được mời tham dự một số buổi thuyết trình riêng về vũ khí và kỹ thuật hữu ích cho họ ngay sau khi cuộc triển lãm chấm dứt.
Vấn đề Trung Quốc tiến hành gấp rút việc lấn chiếm các bãi đá ngầm, biến chúng thành các căn cứ quân sự khổng lồ trên các đảo nhân tạo, không phải là đề tài quan tâm duy nhất được thảo luận. Các buổi thuyết trình cũng đề cập đến sự phát triển hỏa tiễn liên lục địa và bom nguyên tử của Bắc Hàn, đe dọa nhiều khu vực thế giới.

Nhưng các công ty Nhật cũng như Mỹ, Âu Châu cạnh tranh thế nào với giá bán võ khí rất rẻ của Trung Quốc lại là vấn đề được nhiều nước quan tâm. Việc nước Nhật mất mối bán tàu ngầm cho Úc hồi năm ngoái là một trong những thí dụ về giá cả các loại vũ khí của Nhật được biết là phẩm chất tốt và tối tân nhưng cũng rất đắt với những túi tiền nhỏ bé.
Hiện nay, Việt Nam cũng như các nước ASEAN khác thiếu nghiêm trọng khả năng giám sát trên biển, ngay cả những khả năng căn bản nhất .
Cuộc triển lãm các loại trang bị bảo vệ biển được tổ chức ở thành phố Chiba, Nhật Bản trùng hợp với việc chính phủ Nhật cho một tàu cảnh sát biển cỡ trung bình đến thăm cảng Ðà Nẵng.
Ðầu tháng này, ông Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc tới công du Nhật Bản ngay sau chuyến thăm Mỹ mà Hà Nội và Washington kêu gọi các bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Ðông giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo bằng đàm phán hòa bình.
Tại Tokyo, ông Phúc “khẳng định Việt Nam và Nhật Bản là đối tác quan trọng của nhau” đồng thời đôi bên cam kết “hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế; an ninh, an toàn hàng hải như cứu hộ, cứu nạn, chống cướp biển thông qua trao đổi thông tin giữa các cơ quan bảo vệ bờ biển,” theo trang web của chính phủ Việt Nam.
Chính phủ Nhật đã hứa cấp thêm cho Việt Nam 6 tàu cảnh sát biển đóng mới hầu nâng cao năng lực của lực lượng tuần duyên cũng như chuyển giao công nghệ và thiết bị quốc phòng.
Trước đây từng có tin Nhật muốn bán lại cho Việt Nam một số máy bay tuần tra biển Orion P-3 thay vì mua trực tiếp từ Hoa Kỳ. Nhật Bản mua các loại máy bay tuần tra tối tân của Mỹ P-8 Poseidon và chuẩn bị cho các chiếc P-3 nghỉ hưu. (TN)




















































































































































