SALEM, Oregon (AP) – Một luật mới vừa được các dân cử tiểu bang Oregon thông qua, theo đó các công ty bảo hiểm sẽ phải trả tiền phá thai cùng các dịch vụ sinh đẻ khác cho các bệnh nhân, bất kể thu nhập của họ, tình trạng quốc tịch hay giới tính như thế nào.
Tổng Thống Donald Trump hồi đầu năm ký sắc luật cho phép các tiểu bang chận lại, không để tổ chức Planned Parenthood cùng các cơ sở cung cấp dịch vụ phá thai, nhận được tài trợ từ quỹ kế hoạch hóa gia đình của liên bang.
Luật mới của Oregon phần lớn để đáp lại nỗ lực trước đây của các lãnh đạo Quốc Hội phe Cộng Hòa, muốn hủy bỏ luật bảo hiểm y tế toàn dân của cựu Tổng Thống Barack Obama, trong đó bao gồm phần chi trả tối thiểu cho việc ngừa thai và các dịch vụ sinh sản khác.
Thượng Viện Oregon do phe Dân Chủ kiểm soát chấp thuận luật mới với tỉ số 17-13. Nay đang chờ Thống Đốc Kate Brown (Dân Chủ) phê chuẩn.
Tại một số tiểu bang như New York, phá thai được miễn phí nếu xét thấy cần thiết đối với sức khỏe thai phụ.
Trong khi ở Oregon, bệnh nhân có thể được qua tiến trình này hoàn toàn miễn phí, bất kể vì lý do gì, bất cứ lúc nào.
Chương trình Medicaid của Oregon hiện chi ra gần $2 triệu mỗi năm để trả cho khoảng 3,500 vụ phá thai trên khắp tiểu bang.
Luật mới sẽ phân bố chừng $500,000 trong hai năm tới để mở rộng chương trình sinh sản miễn phí, gồm việc phá thai ngay cả đối với di dân không hợp lệ theo kế hoạch y tế Oregon Health Plan.
Phe Cộng Hòa thiểu số trong ngành lập pháp ở Oregon bầy tỏ phẫn nộ trước việc luật mới này được thông qua.
Thượng Nghị Sĩ Dennis Linthicum nói: “Chúng ta vừa là tiểu bang che chở cho di dân lậu và vừa là tiểu bang che chở cho việc phá thai di dân lậu bằng tiền của người thọ thuế.” (TP)











































































































