HONOLULU, Hawaii (AP) – Trong phán quyết mới đưa ra, một thẩm phán liên bang tại Hawaii làm suy yếu hơn nữa tác dụng của sắc lệnh di trú do Tổng Thống Trump ký ban hành, khi mở rộng thành phần thân nhân của công dân Mỹ có thể dùng mối quan hệ này để xin chiếu khán nhập cảnh.
Phán quyết này là phản ứng bất lợi mới nhất về sắc lệnh di trú vốn được Tổng Thống Trump đưa ra lần đầu hồi Tháng Giêng năm nay và được sửa đổi sau khi gặp phải sự chống đối mạnh mẽ từ nhiều nơi tại Mỹ.
Tối Cao Pháp Viện Mỹ mới đây cho hay sẽ khởi sự lắng nghe cuộc tranh luận của luật sư hai phía về vấn đề này vào Tháng Mười tới đây.
Các điều khoản trong sắc lệnh mới không là sự cấm đoán rõ ràng như lúc đưa ra lần đầu mà là sự siết chặt luật lệ trong việc cấp chiếu khán cho công dân từ sáu quốc gia có đa số dân theo Hồi Giáo là Syria, Sudan, Somalia, Libya, Iran và Yemen. Công dân từ các quốc gia này, nếu đã được cấp chiếu khán, sẽ tiếp tục được cho phép vào Mỹ. Chỉ có một số nhỏ thành phần dân chúng từ các quốc gia này, gồm cả các giới thân nhân của công dân Mỹ được phán quyết ở Hawaii ấn định, mới được cứu xét để cấp chiếu khán mới.
Thẩm Phán Derrick Watson hôm Thứ Năm ra lệnh cho chính phủ không thi hành lệnh cấm đối với những người là ông bà, cháu nội ngoại, anh em rể, chị em rể, cô dì, cậu chú bác, cháu trai cháu gái, anh chị em họ của các công dân Mỹ.
“Theo quan niệm thông thường khi kể đến những người thân trong gia đình thì phải kể tới những người như ông bà,” thẩm phán Watson cho hay trong phán quyết.
Ông cũng cấm chính phủ không được ngăn vào Mỹ những người chính thức được bảo đảm, hứa hẹn là cho vào Mỹ từ một cơ quan định cư Hoa Kỳ.
Tối Cao Pháp Viện Mỹ, hồi tháng qua cho phép thi hành sắc lệnh trong khi chờ đợi có cuộc tranh tụng trước tòa cao nhất này vào Tháng Mười tới đây, cũng nói rằng những người có thể chứng minh được rằng họ có mối quan hệ chính đáng, xác thực (bona fide) với một công dân hay cơ quan Mỹ thì cũng sẽ được miễn lệnh này.
Chính phủ Donald Trump định nghĩa những người có mối quan hệ chính đáng xác thực đó là những người có người phối ngẫu, hôn thê, hôn phu, con trai con gái, con rể, con dâu hay anh em ruột đang sống ở Mỹ.
Tối Cao Pháp Viện cũng cho hay những người nhận việc với các công ty Mỹ, sinh viên theo học ở đại học Mỹ, giáo sư được mời đến dạy hay thuyết giảng đều sẽ không bị sắc lệnh này chi phối. (V.Giang)






























































