Thanh Hóa: Phó giám đốc ngân hàng lập sổ tiết kiệm giả, chiếm đoạt tiền

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Bị can Nguyễn Thị Vân, 39 tuổi, phó giám đốc ngân hàng Hợp Tác Xã Việt Nam (Co-opBank), chi nhánh Thanh Hóa, bị bắt, khởi tố với cáo buộc lập sổ tiết kiệm giả, chiếm đoạt 6.5 tỷ đồng ($248,808).

Co-opBank được chuyển đổi từ Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Trung Ương, chủ yếu được biết đến ở các vùng nông thôn.

Bị can Nguyễn Thị Vân. (Hình: Công An Thanh Hóa)

Theo báo Công An Nhân Dân hôm 21 Tháng Tám, do cần tiền tiêu xài, từ hồi năm ngoái đến Tháng Sáu, bị can Vân lợi dụng chức vụ phó giám đốc Co-opBank để kêu gọi người quen gửi tiền tiết kiệm với lãi suất cao.

Mỗi khi có người đem tiền đến gửi, nữ bị can không hạch toán số tiền vào ngân hàng mà lập sổ tiết kiệm giả, sử dụng chữ ký, con dấu của ngân hàng rồi chiếm đoạt.

Ít nhất hai nạn nhân trong số này là bà CTT và LTH, đều ở tỉnh Thanh Hóa, bị chiếm đoạt tổng cộng 6.5 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Thị Vân bị Công An Thanh Hóa quy tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.”

Hiện chưa rõ nhà chức trách có thu hồi được số tiền mà nữ bị can chiếm đoạt của các nạn nhân hay không.

Ngân Hàng Co-opBank. (Hình: Co-opBank)

Trong một vụ khác, theo báo VnExpress hồi giữa Tháng Giêng, nghi can Đỗ Như Trường, 41 tuổi, giám đốc ngân hàng HD Bank, chi nhánh Móng Cái, bị cáo buộc khi làm giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, bị bắt với cáo buộc đưa thông tin gian dối cho khách hàng, chiếm đoạt hàng tỷ đồng (hàng chục ngàn đô la).

Kết quả điều tra sơ bộ cho hay, hồi năm ngoái, nghi can Trường lợi dụng chức vụ giám đốc ngân hàng HD Bank để đưa ra các thông tin gian dối liên quan đến các khoản vay để “đáo hạn ngân hàng,” tạo lòng tin để khách hàng chuyển tiền cho mình.

Nhiều nạn nhân của nghi can được xác nhận ở tại phường Móng Cái 1 và phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh.

Số tiền chiếm đoạt được nam nghi can sử dụng vào mục đích cá nhân. (N.H.K) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT