Giáo viên, phụ huynh, học sinh biểu tình bạo lực khắp nước Pháp

PARIS, Pháp (NV) – Giáo viên và phụ huynh xuống đường cùng với học sinh khắp nước Pháp hôm Thứ Ba, 6 Tháng Mười, ngày biểu tình lớn nhất trong làn sóng biểu tình của học sinh đòi cải thiện điều kiện học tập mà Thủ Tướng Sebastien Lecornu mô tả là bạo lực nhất nước này trong hàng chục năm, theo Reuters.

Cảnh sát xịt hơi cay và vòi rồng để giải tán vô số đám đông biểu tình bạo lực ở Paris, Strasbourg, Rennes, Toulouse và hàng loạt thành phố khác. Những cuộc biểu tình này thu hút hơn 250,000 người ở hàng chục thành phố, theo Bộ Nội Vụ Pháp, nhưng ban tổ chức nói có 450,000 tham gia.

Người biểu tình đá pháo sáng vào cảnh sát cố giải tán đám đông ở Paris, Pháp hôm Thứ Ba, 6 Tháng Mười. (Hình: Dimitar Dilkoff/AFP via Getty Images)

Hàng trăm trường học buộc phải đóng cửa và hơn 6,000 người bị bắt giữ mấy tuần qua, hầu hết là vị thành viên không có hồ sơ phạm tội trước đó, theo CNN. Hôm Thứ Hai, một học sinh ở thành phố Lens bị mất bàn tay sau khi lượm lựu đạn và một học sinh khác ở Tours bị mù một mắt.

Những cuộc biểu tình này là lần mới nhất người dân Pháp bày tỏ sự phẫn nộ trong bối cảnh sự ủng hộ dành cho những đảng dân túy cực hữu và cực tả tăng vọt trước cuộc bầu cử tổng thống vào mùa Xuân tới.

Chính phủ Pháp đang chịu áp lực kiềm chế nợ công giữa lúc nền kinh tế tăng trưởng yếu kém, và khó nhọc thực hiện những nhiệm vụ căn bản, chẳng hạn như thông qua ngân sách kể từ khi đồng minh của Tổng Thống Emmanuel ​Macron mất thế đa số trong cuộc bầu cử Quốc Hội năm 2024.

Hôm Thứ Ba, Thủ Tướng Lecornu thông báo với Quốc Hội có ít nhất 215 học sinh và 85 giáo viên bị thương trong những cuộc biểu tình bạo lực, “tổn thất nặng nề nhất hàng chục năm cho hệ thống trường học.” Hơn 700 cảnh sát viên cũng bị thương, văn phòng ông Lecornu loan báo.

Tổng Thống Macron họp khẩn cấp với ông Lecornu và nhiều bộ trưởng cấp cao hôm Thứ Ba, theo đài BMF của Pháp.

Tổng Thống Donald Trump của Mỹ tuyên bố những cuộc biểu tình này là bằng chứng Pháp “không kiểm soát được” người nhập cư. “Đây không phải chuyện trường lớp, đây là chuyện Hồi Giáo muốn chiếm quốc gia từng rất hùng mạnh,” ông viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tuy nhiên, yêu sách của học sinh biểu tình ở Pháp không liên quan tới tôn giáo hay nhập cư, mà tập trung vào tình trạng thiếu nhân viên nhà trường và thiếu trợ cấp. Tới nay, đảng cực hữu Tập Hợp Quốc Gia của bà Marine Le Pen vẫn chưa nói những cuộc biểu tình này liên quan tới chính sách nhập cư của Pháp. (Th.Long)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT