HOA KỲ – Vào cuối Tháng Tám năm nay, khoảng 80 vị tăng ni thuộc tu viện Làng Mai (Pháp) và ba tu viện Làng Mai ở Mỹ sẽ bắt đầu chuyến hoằng pháp mỗi hai năm một lần – như Thiền Sư Nhất Hạnh đã từng làm trước năm 2014.
Ðây là chuyến hoằng pháp thứ hai tại nước Mỹ của tăng đoàn Làng Mai không có Thiền Sư Thích Nhất Hạnh tham dự, nhưng chương trình vẫn đầy ắp và thu hút đông đảo thiền sinh ghi tên.
Ban hoằng pháp Làng Mai sẽ tổ chức các khóa tu, các buổi thuyết giảng công cộng, và ngày quán niệm từ New York (tu viện Bích Nham), sang California (tu viện Lộc Uyển, Escondido), và kết thúc tại tu viện Mộc Lan, Mississippi.
Tại Lộc Uyển sẽ có hai khóa tu, khóa tu tiếng Anh từ 12 tới 17 Tháng Chín và khóa tu tiếng Việt từ 20 tới 24 Tháng Chín. Riêng ngày Chủ Nhật, ngày 1 Tháng Mười, một phần tăng đoàn sẽ hướng dẫn một ngày Quán Niệm cho người Việt tại công viên Mile Square Regional Park, thành phố Fountain Valley.
Theo sư cô Bạch Nghiêm của tu viện Lộc Uyển, chủ đề của chuyến hoằng pháp năm nay là “Awakening Together” và “Healing The Ancestral Heart,” (Cùng Nhau Thức Tỉnh và Trị Lành Di Sản trong Trái Tim). Các khóa tu là cơ hội để cho mọi người gặp nhau, nhìn lại những khó khăn trong lúc nước Mỹ đang thay đổi.
Khóa tu tiếng Việt năm nay mang chủ đề “Mở Lối Yêu Thương.” Mọi người biết nói tiếng Việt đều có thể tới dự.

Sư cô Bạch Nghiêm cho biết: “Sự thực tập này không đòi hỏi mình phải là Phật tử. Ðiều quan trọng là mình có trở về với chính mình, và muốn học hỏi những pháp môn có thể giúp mình sống hạnh phúc hay không. Ðặc biệt con muốn khuyến khích các bạn trẻ tham dự khóa tu tiếng Việt này. Những ai gốc Việt mà lớn lên ở Mỹ, nếu tham dự khóa tu này, nơi mà thiền sinh toàn là người Việt, thì nhờ khung cảnh đó sẽ tiếp xúc được với gốc rễ Việt Nam của họ. Có thể là mấy em trẻ không hiểu hết 100% tiếng Việt, nhưng mà chỉ cần tiếp xúc với một cộng đồng trong đó tất cả đều là người Việt Nam thì mấy em sẽ thấy có một gia đình, một cái gì đó rất là gần gũi.”
Theo thầy Pháp Khải trong ban tổ chức chuyến hoằng pháp: “Mục đích khóa tu kỳ này là tạo cơ hội cho bà con của mình có thể tiếp cận với một môi trường sống và tu tập để có thể giúp mình dừng lại. Khi tới tu học, bà con tập sống chậm rãi hơn để có thể dừng lại, nhìn rõ lại mình hơn, và có cơ hội tiếp xúc với những phương pháp tu tập, với những nếp sống có thể giúp cho mình buông thư, giảm căng thẳng; với những pháp môn có thể giúp cho mình thấy rõ mình hơn và tháo gỡ những khó khăn trong đời sống của mình. Tiếp xúc với quý thầy cô và các bạn đồng tu cũng gây cảm hứng trong việc thực tập cho mỗi người.”
Về những hoạt động của thiền sinh trong khóa tu, thầy Pháp Khải cho biết thêm: “Khi đồng bào đến với khóa tu họ sẽ có cơ hội tập sống thảnh thơi, chậm rãi trở lại. Sống mà mình biết trở về với sự sống, mình biết là mình đang sống, chứ không bị lôi kéo bởi những lo âu, những trách nhiệm ở ngoài đời. Quí vị ấy sẽ được hướng dẫn cách sống tỉnh thức. Ví dụ khi đi thì biết mình đang đi, đi sao cho thảnh thơi. Thiền sinh cũng được tập nghỉ ngơi trong tư thế nằm, buông thư và xả bỏ những căng thẳng, lo âu. Thiền sinh có thể tập thiền tọa để ngồi và làm lắng dịu, an tịnh cái tâm của mình để có thể xúc chạm được niềm an lạc trong sự nghỉ ngơi. Ngoài ra còn có những pháp môn khác để họ có thể học cách tháo gỡ những khó khăn, những khúc mắc trong lòng, thiết lập lại truyền thông đối với người xung quanh và xây dựng lại mối liên hệ giữa mình với người khác. Ðiều quan trọng là bà con sẽ được học những điều có thể đem về áp dụng trong đời sống hàng ngày, để sống an lạc hạnh phúc, và nối lại tình thân giữa mình và người xung quanh.”

Sư cô Bạch Nghiêm cho biết các thiền sinh cũng sẽ có cơ hội chấp tác tức là làm việc trong chánh niệm sao cho mình có mặt với công việc của mình. Họ cũng sẽ có cơ hội để ngồi với nhau chia sẻ, gọi là pháp đàm, để lắng nghe và học hỏi kinh nghiệm thực tập của nhau.
Phí tổn tham dự khóa tu năm nay có thể hơi cao, quý thầy cô cho biết. Bình thường các khóa tu tại Lộc Uyển chi phí thấp vì chỉ cần đóng góp tiền điện nước và thực phẩm; nhưng khóa tu này, ban tổ chức phải góp phần trả tiền vé máy bay cho quý tăng ni từ các tu viện ở xa tới. Nhưng nếu ai gặp khó khăn trong vấn đề tài chánh xin vui lòng tiếp xúc văn phòng ghi danh để được giảm giá qua email: [email protected] hoặc điện thoại: (760) 291-1028.
Xin quý vị vào trang nhà sau đây để đọc thêm chi tiết và ghi tên tham dự khóa tu tiếng Việt: http://bit.ly/KhoaTuTiengViet
Quý vị cũng có thể ghi danh bằng cách điền phiếu ghi danh ở đây: http://bit.ly/PhieuGhiDanh và gửi tới tu viện.
Liên lạc về khóa tu tiếng Anh tại: http://bit.ly/17ENGRetreat
Nếu quý vị hoặc thân hữu ở các tiểu bang khác California, quý vị có thể tham dự các khóa tu ở New York, New Mexico, Tennessee, hoặc tiểu bang Mississippi. Xin quý vị vào địa chỉ: https://tnhtour.org/tour-dates/ để đọc thêm chi tiết về những khóa tu này.

Về Ngày Quán Niệm vào Chủ Nhật, ngày 1 Tháng Mười, tại Mile Square Regional Park (Fountain Valley), thầy Pháp Khải cho biết: “Mục đích là để tạo duyên, tạo cơ hội để tiếp cận với bà con của mình, những người mà trong cuộc đời có thể nhiều khi bận rộn, chưa có dịp tiếp xúc với một nếp sống tâm linh. Ngày hôm đó, sẽ là một ngày cùng sống cho thật sâu sắc, học những pháp môn và những sự thực tập giúp cho mình trở về với sự sống an lạc thảnh thơi, buông bỏ những bận rộn, và tập dừng lại. Việc thực tập sẽ đem lại phẩm chất của đời sống, tháo gỡ những khó khăn, và giúp mình xây dựng lại tình thân trong gia đình và với những người xung quanh. Mọi lứa tuổi, mọi tôn giáo, và mọi thành phần đều được đón nhận đến với ngày quán niệm.”
Thầy Pháp Khải nói thêm: “Trong ngày quán niệm đó mình đến một công viên, có cây cỏ, có hồ nước, mình tiếp xúc với những cái lành đó và với những phép thực tập. Chẳng hạn như làm sao ăn trong yên lặng để mình tiếp xúc với thức ăn và cảm thấy thức ăn ngon hơn. Mình tập đi chậm lại để giúp cho mình nghỉ ngơi trong khi đi, đi thảnh thơi hơn, không phải đi vội vã. Và mình có thể tập ngồi tĩnh tâm, tập ngồi yên lắng đọng để ôm ấp những cảm thọ, những cảm xúc của mình, trở về chăm sóc thân và tâm của mình. Thêm vào đó, mình có thể tiếp xúc được với những pháp môn mà mình có thể đem về nhà để áp dụng trong đời sống của mình.”
Tăng đoàn hướng dẫn ngày quán niệm sẽ có chừng 10-15 quý thầy cô người Việt từ ba tu viện của Làng Mai ở Mỹ và từ Làng Mai, nước Pháp. Ngày quán niệm ngày 1 Tháng Mười hoàn toàn miễn phí nhưng quý vị cũng sẽ có cơ hội tùy hỉ cúng dường. Ðể ban tổ chức chuẩn bị cơm chay buổi trưa, xin quý vị vào đây để trả lời (RSVP) và in vé tham dự ngày quán niệm: http://bit.ly/17VietDOM. Nếu quý vị không biết dùng RSVP online, xin vui lòng liên lạc Hùng Bùi (714-262-6943, [email protected]) hoặc Nga Nguyễn (714-890-2097) để họ giúp quý vị ghi danh.


























































































































































