Tình báo Mỹ có lý khi kết luận Nga can thiệp cuộc bầu cử 2016

WASHINGTON, D.C. (AP) – Một ủy ban Thượng Viện Mỹ hôm Thứ Ba, 3 Tháng Bảy, có kết luận rằng nhận định của các cơ quan tình báo Mỹ về hoạt động của Nga trong thời gian có cuộc bầu cử tổng thống 2016 được căn cứ trên sự phân tích hữu lý, không bị ảnh hưởng bởi thiên kiến chính trị.

Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện Mỹ đồng ý với bản báo cáo tình báo đưa ra hồi Tháng Giêng, 2017, theo đó nhận định các hoạt động của phía Nga trong thời gian tranh cử 2016 để ủng hộ ứng cử viên Donald Trump, là sự leo thang mạnh mẽ trong nỗ lực can dự vào chính trị Mỹ, vốn đã được tiến hành từ lâu.

Các cơ quan tình báo Mỹ nhận thấy rằng phía Nga mở ra các cuộc do thám điện tử và tung ra các tin tức sai lạc qua bộ máy tuyên truyền do chính phủ Nga kiểm soát, nhằm mục đích làm mất niềm tin của công chúng Mỹ vào tiến trình dân chủ, gièm pha ứng cử viên phía Dân Chủ là bà Hillary Clinton, trong khi ca ngợi ứng cử viên Cộng Hòa là ông Donald Trump.

Kết luận của ủy ban Thượng Viện được đưa ra trong khi ông Trump tiếp tục tạo nghi ngờ là liệu Nga có can dự vào nội tình Mỹ hay không. Hồi cuối tháng qua, ông Trump gửi tweet nói: “Phía Nga tiếp tục khẳng định rằng họ không hề can dự vào cuộc bầu cử của chúng ta!”

Ủy ban cho biết đã xem xét hàng ngàn trang tài liệu và phỏng vấn các nguồn cung cấp tin cho CIA, FBI và Cơ Quan An Ninh Quốc Gia (NSA) liên quan đến sự can dự của Nga.

Chủ tịch ủy ban này, Thượng Nghị Sĩ Richard Burr (Cộng Hòa-North Carolina), nói ủy ban dành 16 tháng để xem xét vấn đề này và thấy “không có lý do gì để không đồng ý với kết luận được các cơ quan tình báo đưa ra.”

Tổng Thống Donald Trump dự trù sẽ có cuộc họp thượng đỉnh với Tổng Thống Nga Vladimir Putin ở Vienna, Áo, trong khoảng hai tuần tới đây. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT