BUENOS AIRES, Argentina (NV) – Hội nghị Thượng đỉnh G20 với các lãnh đạo đại diện cho 20 quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới khai mạc tại Buenos Aires, thủ đô Argentina vào thứ Sáu 30 tháng 11 năm 2018.
‘Bữa ăn tối đình chiến’
Một nguồn tin từ AP cho biết hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ có một cuộc gặp bên lề hội nghị, đó là bữa ăn tối tại thủ đô Buenos Aires, Argentina vào thứ Bảy, 1 tháng 12 năm 2018. Hầu hết các nhà phân tích đều dự đoán bữa ăn tối này sẽ được kết thúc bằng một thỏa thuận chung nhằm giải quyết mâu thuẫn.
Nhưng nếu đó là một thỏa thuận “đình chiến thương mại”, chắc chắn hai bên sẽ cần nhiều thời gian hơm cho các cuộc đàm phán tiếp theo giữa hai chính phủ.
Bên cạnh đó, thị trường tài chính đang theo dõi rất chặt chẽ về kết quả của hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay, đặc biệt là buổi ăn tối như dự kiến giữa Trump và Tập Cận Bình vào tối Thứ Bảy này.
Nhớ lại Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Hamburg, Đức năm 2017, thủ tướng nước chủ nhà là bà Angela Merkel đã có quyết định khá táo bạo khi chọn địa điểm họp, tại thành phố cảng Hamburg, nơi mà các nhà quan sát cho là quá thuận tiện cho những cuộc biểu tình phản đối thường xảy ra mỗi khi có những sự kiện quốc tế như thượng đỉnh G8 hay G20. Điều này được giải thích rằng thủ tướng Angela Merkel có vẻ như không sẵn lòng dành nhiều ưu thế cho tổng thống Donald Trump của Mỹ trong thượng đỉnh G20 đó, biết rằng sẽ có nhiều chính sách khá là xung khắc.
Đối với G20 năm nay, Reuters dẫn một nguồn tin từ chính phủ Đức nhận định “Đây không phải là một năm tốt cho chủ trương đa phương” trong kinh tế thế giới. Theo nguồn tin này thì các đàm phán sẽ “rất, rất khó khăn.”
Theo Reuters, G20 năm nay được dự kiến sẽ là một trong những thượng đỉnh có ảnh hưởng nhất kể từ năm 2008, năm đầu tiên diễn ra cuộc gặp giữa các lãnh đạo 20 nền kinh tế lớn nhất để thảo luận làm thế nào tránh một cuộc khủng hoảng kinh tế.
Chính vì vậy, Tổng thư ký OECD Angel Gurria nói với Reuters kinh tế toàn cầu sẽ tồi tệ hơn nếu Trump vẫn giữ quyết định cứng rắn với kế hoạch tiếp tục tăng thuế đối khoảng 200 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc từ 10 phần trăm lên 25%.
Argentina, Hoa Kỳ và G20
Theo Reuters, cuộc chiến thương mại gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc, xuất phát từ chủ trương bảo hộ mậu dịch của tổng thống Mỹ Donald Trump, sẽ là chủ đề bao trùm hội nghị lần này.
Ngay khi các lãnh đạo của các quốc gia thành viên G20 vừa đặt chân đến Buenos Aires, hãng tin Reuters đăng một bài cho biết các quốc gia thành viên G20 sẽ gặp khó cho thấy một đồng thuận về các vấn đề chính gồm thương mại, di trú và biến đổi khí hậu.
Tin mới nhất từ hãng tin AP dẫn lời Thư ký báo chí Nhà Trắng, bà Sarah Huckabee Sanders nói rằng Tổng thống Donald Trump đã gặp Tổng thống Argentina, ông Mauricio Marci để nhắc lại cam kết chung của họ nhằm đối mặt với những thách thức, trong đó bao gồm “chính sách trợ giá hàng hóa của Trung Quốc.”
Tuy nhiên hãng tin AP lại dẫn lời một quan chức cấp cao của Argentina cho biết lời phát biểu của bà Sanders quá mạnh bạo và sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Argentina và Bắc Kinh.
Cũng theo AP, Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Buenos Aires và là nước nhập khẩu nhiều nhất hàng nông nghiệp, xương sống của nền kinh tế Argentina.
Theo phân tích AP đưa ra, cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung đã làm lu mờ Hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong 2 ngày G20, khi cả thế giới lo lắng liệu Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể đạt được thỏa thuận “ngừng chiến” cuộc “đụng độ” đang làm rung chuyển nhiều thị trường thế giới hay không? (Kalynh Ngô)









































































































































