NEW YORK, New York (NV) – Tổ chức College Board, điều hành hai cuộc thi SAT và AP, đưa ra chỉ số điểm mới – “gia cảnh khó khăn (adversity score)” – nhằm đánh giá hoàn cảnh kinh tế-xã hội của thí sinh, từ đó ghi nhận nỗ lực của mỗi cá nhân.
Theo Mercury News, chỉ số điểm mới này một phần cũng để đối phó với các chỉ trích về sự khác biệt liên tục từ năm này qua năm nọ trong điểm thi.
Đó là điểm thi trung bình của giới học sinh Á Châu hay da trắng và có gia đình giàu hoặc học thức cao, luôn cao hơn các giới học sinh khác, gồm người da đen và Latino.
Đồng thời, thay đổi này của tổ chức College Board nhằm xoa dịu việc các ứng viên người Mỹ gốc Á Châu đang kiện Đại Học Harvard rằng họ bị bác đơn xin học vì chủng tộc của mình, trong khi hàng chục người trong giới phụ huynh giàu có đang bị truy tố về tội hối lộ các số tiền lớn để gian lận thi cử và “lót tay” các giới chức nhà trường để con cái được nhận vào.
Cụ thể hơn, công ty làm chủ cuộc thi khảo sát đại học SAT nay đang đưa thêm một chỉ số điểm khác về gia cảnh của ứng viên để gia tăng cơ hội được nhận của những ứng viên bị xem là “thua thiệt.” The College Board cho biết sẽ áp dụng cái gọi là “Environmental Context Dashboard” (tạm hiểu là tiêu chí hoàn cảnh môi trường). Nó sẽ tính toán các yếu tố như tỉ lệ tội phạm, mức độ nghèo đói… tại khu vực thí sinh ở.
Theo đó, chỉ số điểm mới này dựa trên 15 tiêu chuẩn, gồm cả tài chính gia đình, mức độ tội phạm và mức độ nghèo nơi gia đình học sinh đang sống, mức độ khó khăn của chương trình học cũng như sự tranh đua học hành tại trường địa phương, và các dữ kiện riêng của The College Board. Điểm số này chỉ được cung cấp cho các trường đại học, chứ không cho các học sinh.
Những người từ lâu nay vẫn chỉ trích SAT gọi đây là “một sự thú nhận” rằng cuộc thi này chỉ giúp cho giới có tiền được luyện thi và điểm thi này không nên được sử dụng nếu không biết rõ hoàn cảnh gia đình và cộng đồng nơi học sinh đang ở.
Trong khi đó, tổ chức College Board nói kỳ thi SAT là một phương cách hữu hiệu để đối phó với tình trạng điểm học bạ được thổi phồng, dù rằng vẫn luôn phải tìm ra các cách khác để cải thiện việc ứng dụng.
Những người khác lại nhanh chóng chỉ trích trên mạng xã hội, gọi đây là cách để các đại học danh giá có lý do không cứu xét đơn xin học thuần túy dựa trên khả năng của ứng viên.
Tờ Wall Street Journal, vốn là cơ quan truyền thông đầu tiên loan tin về chỉ số điểm mới này, nói rằng The College Board khởi sự phát triển cách tính này từ năm 2015, với khoảng 50 trường bắt đầu dùng thử hồi năm ngoái, và khoảng chừng 150 trường sẽ dùng vào mùa Thu này. (Lê Tâm)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News



























































































