WASHINGTON, D.C. (NV) – Dân Biểu Justin Amash (Cộng Hòa, Michigan) hôm Thứ Bảy, 18 Tháng Năm, nói ông đã đi đến kết luận rằng Tổng Thống Donald Trump “có các hành động có thể bị đàn hặc,” đồng thời cũng cáo buộc rằng Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr cố tình tạo ấn tượng sai lầm cho công chúng về bản báo cáo của ông Robert Mueller.
Bản tin của CNN cho biết các phát biểu của Dân Biểu Amash rằng Quốc Hội nên tiến tới việc truy tố Tổng Thống Donald Trump vì cản trở công lý, đánh dấu lần đầu tiên có một thành viên đảng Cộng Hòa đang phục vụ tại Quốc Hội kêu gọi đàn hặc Tổng Thống Trump.
Ông Amash là một trong số rất ít người phía Cộng Hòa chỉ trích Tổng Thống Trump và trước đó từng nói rằng hành động của ông Trump trong việc áp lực nguyên giám đốc FBI James Comey có thể là điều đưa tới đàn hặc.
Qua Twitter hôm Thứ Bảy, Dân Biểu Justin Amash nói ông tin rằng chỉ có rất ít thành viên Quốc Hội đọc bản báo cáo của ông Robert Mueller, và theo ông bản báo cáo này tự nó đã đưa ra “nhiều thí dụ” về việc Tổng Thống Trump có hành động cản trở công lý.
“Ngược hẳn với cách ông Barr trình bày, bản báo cáo của ông Mueller cho thấy Tổng Thống Trump có các hành động rõ rệt và có cách hành xử đủ để đưa ra đàn hặc,” ông Amash cho biết trong một loạt các bản tweet gửi ra.
Tuy có nhiều người phía Dân Chủ kêu gọi khởi sự tiến trình đàn hặc nhắm vào Tổng Thống Trump, nhiều thành viên phía đảng Cộng Hòa đồng ý với nhận định của ông Trump về bản báo cáo Mueller và bênh vực cách hành xử của tổng thống.
Bộ Trưởng Tư Pháp Barr nói bản báo cáo Mueller không cho thấy có sự thông đồng giữa ông Trump và Nga. Ông Barr cũng nói rằng ông và nguyên Thứ Trưởng Tư Pháp Rod Rosensentein đồng ý là không thấy có đủ chứng cớ mạnh mẽ để truy tố Tổng Thống Trump tội cản trở công lý.
Các phát biểu của ông Amash hôm Thứ Bảy liên quan đến vấn đề đàn hặc có vẻ mạnh mẽ hơn ngay cả thái độ của giới lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Hạ Viện.
Chủ tịch Hạ Viện, bà Nancy Pelosi hôm Thứ Năm nói mỗi ngày có thêm chứng cớ cho việc đàn hặc, nhưng cũng nói bà không muốn làm điều này, dù không hoàn toàn bác bỏ.
Ông Justin Amash, người có khuynh hướng coi trọng tự do cá nhân (libertarian), được bầu vào Hạ Viện trong phong trào Tea Party năm 2010.
Ông là thành viên sáng lập nhóm House Freedom Caucus, một nhóm khuynh hữu tại Hạ Viện. Tuy nhiên, dưới thời Tổng Thống Trump, ông lại không đồng ý với các dân biểu bảo thủ khác có thái độ ủng hộ ông Trump.
Ông Amash nói rằng hệ thống chính trị “Kiểm Soát và Cân Bằng-Check and Balances” của Mỹ đòi hỏi các ngành Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp phải mạnh mẽ bảo vệ quyền của mình và duy trì nhiệm vụ được đưa ra theo Hiến Pháp.
Bản tweet của ông Amash nói: “Khi sự trung thành với một đảng phái chính trị hay với một cá nhân nào vượt hơn sự trung thành với Hiến Pháp, việc tuân thủ pháp luật (Rule of Law), nền móng của tự do sẽ bị sụp đổ.” (V.Giang)



























































































































