Đại Học UC Berkeley thành lập Viện Nancy Pelosi

BERKELEY, California (NV) – Đại Học University of California, Berkeley (UC Berkeley) vừa công bố kế hoạch thành lập một viện nghiên cứu mang tên cựu Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi dự trù sẽ chính thức hoạt động từ Tháng Giêng, năm 2027.

Theo The New York Times (NYT) loan tin Thứ Hai, 29 Tháng Sáu, Viện Nancy Pelosi Institute sẽ là một trung tâm học thuật và nghiên cứu chính sách lãnh đạo công, tạo cơ hội cho sinh viên tìm hiểu về hoạt động của chính phủ, nghệ thuật lãnh đạo và các thể chế dân chủ, đồng thời được trao đổi trực tiếp với các cựu và đương nhiệm quan chức chính phủ.

Cựu Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi. (Hình: Heather Diehl/Getty Images)

Bà Pelosi, người sẽ rời Quốc Hội vào Tháng Giêng năm 2027 sau gần 40 năm đại diện khu vực San Francisco tại Hạ Viện, sẽ tham gia giảng dạy, hướng dẫn sinh viên và hỗ trợ gây quỹ cho viện.

Lãnh đạo trường UC Berkeley khẳng định viện được xây dựng trên nền tảng học thuật nghiêm túc, không nhằm phục vụ bất kỳ đảng phái chính trị nào. Theo NYT, hiệu trưởng Richard K. Lyons cho biết mục tiêu của chương trình là truyền cảm hứng để nhiều sinh viên lựa chọn con đường phục vụ công chúng, bất kể quan điểm chính trị của họ.

“Chúng tôi muốn sinh viên nhìn nhận phục vụ công là một con đường sự nghiệp đầy ý nghĩa,” ông Lyons nói, đồng thời nhấn mạnh sứ mệnh của trường là đào tạo tư duy phản biện chứ không phải vận động chính trị.

Ông Scott Straus, chủ tịch Khoa Khoa học Chính Trị của UC Berkeley và là một trong những người đề nghị mời bà Pelosi tham gia dự án, cho biết viện hướng tới việc đào tạo những nhà lãnh đạo có khả năng bảo vệ hiệu quả những giá trị mà họ theo đuổi.

“Chúng tôi thực sự muốn nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo trong phục vụ công để sinh viên có thể trở thành những người vận động hiệu quả hơn cho những mục tiêu mà họ tin tưởng, dù đó là bất kỳ mục tiêu nào,” ông Straus nói với NYT, nhấn mạnh rằng trọng tâm của chương trình là giáo dục công dân chứ không phải chính trị đảng phái.

Về phần mình, bà Pelosi cũng khẳng định vai trò mới của bà tại Berkeley sẽ hoàn toàn khác với sự nghiệp chính trị kéo dài nhiều thập niên ở Quốc Hội. Trong cuộc phỏng vấn với CNN tại văn phòng của bà ở Washington, bà Pelosi nói:

“Đây là câu chuyện về giáo dục công dân, về tầm nhìn của những người lập quốc và về nền dân chủ. Trong môi trường học thuật, bạn không thể mang tính đảng phái.”

Bà mô tả việc gia nhập UC Berkeley giống như “một sự giải phóng khỏi chính trị đảng phái,” cho rằng các trường đại học nên là nơi nghiên cứu và bảo vệ các giá trị dân chủ thay vì trở thành chiến trường chính trị.

“Tôi rất thích điều đó vì họ đã thảo luận về quyền con người tại Mỹ và trên thế giới, bàn về và giải quyết những thách thức đối với nền dân chủ của chúng ta, cũng như đề cập đến các vấn đề về khí hậu và bất bình đẳng thu nhập,” bà Pelosi, 86 tuổi, chia sẻ với CNN.

Nhà trường cũng tiết lộ đã huy động được khoảng $35 triệu để xây dựng viện. UC Berkeley từ chối công bố danh tính các nhà tài trợ, nhưng bà Pelosi xác nhận bà sẽ đóng góp tài chính và tham gia vận động gây quỹ trong thời gian tới, theo NYT.

Thông báo thành lập viện được đưa ra đúng thời điểm UC Berkeley đang chịu áp lực ngày càng lớn từ chính quyền Tổng Thống Trump. Bộ Tư Pháp và Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ đã mở nhiều cuộc điều tra liên quan đến các cáo buộc bài Do Thái cũng như cách nhà trường xử lý các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine trong khuôn viên trường.

Khi được hỏi liệu UC Berkeley có lo ngại việc vinh danh bà Pelosi sẽ khiến chính quyền Tổng Thống Trump phản ứng mạnh hơn hay không, hiệu trưởng Lyons tránh bình luận trực tiếp. Thay vào đó, ông nhắc lại rằng quy định của hệ thống đại học California nghiêm cấm việc “nhồi nhét tư tưởng chính trị” trong lớp học và khẳng định viện sẽ hoạt động độc lập về học thuật. Theo ông, các trường đại học nên tạo điều kiện để nhiều quan điểm khác nhau cùng tồn tại, ngay cả khi mỗi trung tâm nghiên cứu có thể tập trung vào những chủ đề hoặc truyền thống học thuật khác nhau.

Về phần mình, bà Pelosi cho biết viện sẽ mời cả các lãnh đạo đảng Cộng Hòa tham gia các buổi diễn thuyết và thảo luận. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh những khách mời phải là những người tôn trọng nền dân chủ và Hiến Pháp Hoa Kỳ.

Những người ủng hộ cho rằng gần 40 năm kinh nghiệm lập pháp của bà Pelosi, cùng việc trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ, khiến bà trở thành người có đủ năng lực để truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ lãnh đạo tương lai, bất kể họ thuộc đảng phái nào.

Trong khi đó, những người hoài nghi cho rằng một viện mang tên một trong những biểu tượng lớn nhất của đảng Dân Chủ sẽ khó tránh khỏi những tranh luận về tính trung lập chính trị. (KL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT