Sau bụi mịn, dân Hà Nội lại khổ vì nước máy ‘có mùi lạ’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Từ chiều 10 Tháng Mười đến nay, cả ngàn nhà dân sống tại khu đô thị Linh Đàm, chúng cư Kim Văn-Kim Lũ, quận Đống Đa, Thanh Trì, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm… than phiền chuyện họ ngửi thấy mùi khét trong nước máy.

Báo Thanh Niên tường thuật: “Các hộ dân ở quận Hoàng Mai phản ánh rằng khoảng hai, ba ngày qua, nước máy bỗng bốc mùi hóa chất nồng nặc, hắc như ở nước bể bơi, khiến họ không dám sử dụng… Tuy nhiên, tại thời điểm đoàn liên ngành kiểm tra, lấy mẫu nguồn nước thì không quan sát điều gì bất thường, test nhanh cũng cho kết quả bình thường.”

Báo Zing dẫn lời ông Đỗ Nguyên Hải, sống tại chúng cư HH1A Linh Đàm, nói: “Nước có mùi khét như nhựa cháy. Chúng tôi dùng nước đó nấu ăn nhưng không thể ăn được vì trong cơm và đồ ăn vẫn lưu lại mùi. Ngoài ra, khi tắm rửa bằng nước này, thấy rõ độ nhờn rít trên da. Các hộ dân không dám dùng nước máy để sinh hoạt. Họ hạn chế tắm giặt, khi nấu ăn thì phải mua nước đóng bình ở siêu thị.”

Báo Zing cũng cho biết, Công Ty Nước Sạch Hà Đông “đã yêu cầu phòng thí nghiệm và quản lý chất lượng nước xuống địa bàn lấy mẫu nhưng chưa xác định được nguyên nhân.” Cùng thời điểm, Công Ty Cổ Phần Viwaco “đã kiểm tra hiện trường, phối hợp với cơ quan quản lý chuyên môn để tiến hành giải quyết.”

Cư dân chúng cư Linh Đàm xếp hàng nhận nước từ xe bồn. (Hình: Thanh Niên)

Trong khi đó, ông Vũ Đức Toản, phó tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nước Sạch Sông Đà, được báo VNExpress dẫn lời: “Nhà máy nước đang vận hành bình thường theo đúng quy trình đảm bảo chất lượng nước đầu ra theo tiêu chuẩn của Bộ Y Tế. Mỗi ngày, nhà máy cung cấp 300,000 mét khối nước cho nhiều quận huyện của Hà Nội. Nhà máy đang phối hợp với đơn vị độc lập để kiểm tra chất lượng nước.”

VNExpress hôm 12 Tháng Mười cũng cho hay, người dân phải chờ thêm bảy ngày mới biết được kết quả cuộc kiểm tra phẩm chất nước sông Đà của đoàn kiểm tra liên ngành.

Hiện tại, theo ghi nhận của báo VietNamNet, ban quản lý chúng cư HUD3 Linh Đàm khẩn cấp mua nước sạch từ xe bồn để chi viện cho cư dân dùng để nấu ăn. Ban quản lý chúng cư này cho rằng người dân vẫn có thể dùng nước máy để tắm giặt, vệ sinh cá nhân. “Ở nhiều chúng cư khác, người dân phải tự đảm bảo sức khỏe của mình bằng việc mua nước đóng bình về sử dụng hoặc di tản sang các khu vực khác,” VietNamNet cho hay.

Đây không phải lần đầu nước máy ở Hà Nội bị phát hiện “có mùi lạ.” Hồi Tháng Tư, 2009, sau khi người dân các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân than phiền chuyện nước máy sông Đà “có mùi lạ,” các báo nhà nước đăng lời trấn an của giới chức rằng nguyên nhân là “do dư lượng clo cao trong nước máy khiến nước càng đun sôi lại càng có mùi, tuy nhiên, các chỉ tiêu về lý, hóa, vi sinh đều đảm bảo.” (T.K.)

[jwplayer c5iBxEqa-YzmDPLlM]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT