Chính quyền thất hứa, người dân Hà Nội tiếp tục chặn bãi rác phản đối

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đây đã là lần thứ ba người dân xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn chặn lối vào bãi rác Nam Sơn để phản đối với các phương án đền bù, giải tỏa mặt bằng của chính quyền thành phố Hà Nội.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, đến trưa 24 Tháng Mười Hai, 2019, gần cổng số 1 bãi rác Nam Sơn, người dân xã Hồng Kỳ căng bạt ra sát con đường chính dẫn vào bãi rác. Họ chuẩn bị bàn ghế, bếp gas, mì gói nấu ăn tại chỗ. Khoảng 20 người khi thấy xe rác tới thì chạy ra ngăn không cho vào đổ.

Nói với báo Zing, chánh văn phòng Ủy Ban Nhân Dân huyện Sóc Sơn, cho hay vào khoảng 12 giờ trưa ngày 23 Tháng Mười Hai, năm xe rác của Công Ty Môi Trường Đô Thị Hà Nội (URENCO) bị khoảng 30 người, có lúc đến 80 người dân hai xã Hồng Kỳ và Nam Sơn ngăn cản không cho vào đổ rác tại Khu Liên Hợp Xử Lý Chất Thải Sóc Sơn (bãi rác Nam Sơn).

Lý do được người dân đưa ra là “chưa đồng tình với công tác đền bù” trong vùng ảnh hưởng phạm vi bán kính 500 mét xung quanh bãi rác. Đây đã là lần thứ ba sự việc tương tự diễn ra.

Người dân căng bạt ngồi gác không cho xe tải vào bãi rác Nam Sơn. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Chị Chu Thị Xuân (ở xóm Hòa Bình, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn) cho báo Pháp Luật TP.HCM biết: “Chúng tôi nằm trong phạm vi ảnh hưởng từ bãi rác Nam Sơn (0-500mét). Theo kế hoạch di dời đến nơi tái định cư của chính quyền là từ Tháng Tư đến Tháng Bảy, 2019 sẽ đền bù xong tiền ruộng và nhà cửa, tài sản trên đất. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại đất tái định cư cũng chưa giải tỏa mặt bằng xong, tiền đền bù thì nhỏ giọt, không biết bao giờ mới nhận được hết. Do quá bất bình nên chúng tôi mới ra đây chặn xe, chứ nếu thành phố làm đúng lời hứa, thì chúng tôi việc gì phải mang xoong nồi ra đây nấu cơm, co ro thức thông đêm vất vả như thế này. Lần này chúng tôi sẽ chặn đến bao giờ nhà nước giải quyết xong thì mới thôi.”

Trước đó, hồi Tháng Giêng và Tháng Bảy, 2019, người dân xã Nam Sơn đã chặn không cho các xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn. Người dân cho rằng mức đền bù không thỏa đáng, việc di dời, tái định cư diễn ra chậm chạp và họ vẫn phải sống chung với mùi hôi thối, độc hại của bãi rác suốt 20 năm.

Trước đó, hồi cuối Tháng Tư, 2019, Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Sóc Sơn, cho biết đã hoàn thiện phương án đền bù, giải tỏa mặt bằng cho hơn 1,000 gia đình khu vực ảnh hưởng bởi bãi rác Nam Sơn và đang trình lên Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội phê duyệt. Kinh phí dự trù dành cho việc đền bù là 3,400 tỷ đồng ($146.87 triệu) lấy từ Quỹ Đầu Tư Phát Triển Hà Nội.

Tuy nhiên sau hơn hai tháng, các gia đình vẫn chưa nhận được tiền đền bù, cũng như được di dời ra khỏi vùng ảnh hưởng vì bãi rác. Nhiều người cho biết sẽ tiếp tục chặn xe đến khi nhận được phương án chính thức từ thành phố.

Sáng ngày 24 Tháng Mười Hai, đại diện URENCO, thách thức cho hay: “Ngay sau khi nhận được thông tin lối vào bị chặn, chúng tôi đã điều hướng cho các xe chở rác đi theo các tuyến khác. Cho đến giờ, URENCO chưa phát hiện việc ùn ứ rác trong thành phố.” (Tr.N)

[jwplayer zpp92oQc-YzmDPLlM]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT