COSTA MESA, California (NV) – Những chiếc xe hơi bán ra tại thị trường Hoa Kỳ trong vòng 3 năm trở lại đây ngày càng đáng tin cậy hơn theo một nghiên cứu của công ty nghiên cứu thị trường J.D. Power có trụ sở ở thành phố Costa Mesa, tiểu bang California.
USA Today vào hôm 12 Tháng hai dẫn phúc trình từ J.D. Power dự đoán rằng, nói chung, năm 2020 sẽ là một năm mà xe hơi gặp ít trục trặc nhất.
Nghiên cứu để đánh giá độ tin cậy của các hiệu xe được J.D. Power thực hiện bằng cách khảo sát 36,000 chủ xe trong vòng 12 tháng qua, bằng cách lấy ra ngẫu nhiên và xem xét những chiếc xe 3 năm tuổi.
Nghiên cứu này xem xét số trục trặc trung bình xảy ra trên 100 xe. Mức trung bình về độ tin cậy xe hơi trong năm 2020 của J.D. Power là 134 trục trặc.
USA Today dẫn lời ông Dave Sargent, phó chủ tịch J.D. Power, cho biết: “Mặc dù các kỹ thuật áp dụng trên các kiểu xe hơi đời mới ngày càng phức tạp tuy nhiên những chiếc xe hơi 3 năm tuổi ngày nay được chế tạo tốt hơn và đáng tin cậy hơn những chiếc xe hơi có cùng độ tuổi trong những năm trước đây.”

Sau khi nghiên cứu và tổng hợp các số liệu, J.D. Power đưa ra phúc trình cho biết rằng hiệu xe Genesis, thương hiệu xe sang của hãng sản xuất xe hơi Nam Hàn Hyundai, chiếm vị trí đầu tiên trong danh sách những hiệu xe đáng tin cậy nhất 2020 với 89 trục trặc trên 100 xe, đẩy hiệu xe sang Lexus của Toyota xuống thứ 2 với 100 trục trặc trên 100 xe.
Xếp ngay phía sau Genesis và Lexus trong danh sách này theo thứ tự là các hiệu xe: Buick của hãng sản xuất xe Mỹ General Motors, Porsche của Đức và Toyota của Nhật Bản.
Xếp cuối cùng trong danh sách này là hiệu xe Land Rover của hãng sản xuất xe hơi Anh Quốc Jaguar Land Rover với trung bình 220 trục trặc xảy ra trên 100 xe.

Hãng sản xuất xe hơi điện Mỹ Tesla không nằm trong danh sách những hiệu xe hơi được J.D. Power nghiên cứu vì Tesla không cho phép J.D. Power liên lạc với các chủ xe hơi của Tesla tại những tiểu bang mà Tesla có doanh số bán xe cao, theo USA Today.
Theo danh sách này, 15 hiệu xe xếp đầu về độ tin cậy, năm 2020, theo thứ tự cụ thể như sau: 1-Genesis (89 trục trặc trên 100 xe); 2- Lexus (100); 3-Buick (103); Porsche (104); Toyota (113); Volkswagen (116); Lincoln (119); BMW (123); Chevrolet (123); Ford (126); Mazda (130); Cadillac (131); Hyundai (132); Kia (132); Audi (136). (C. Thành)
[jwplayer VUGW8nQD]










