HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ngân Hàng Nhà Nước CSVN vừa yêu cầu các ngân hàng thương mại “hỗ trợ khách hàng” bằng cách giảm lãi suất hay giãn nợ cho các doanh nghiệp điêu đứng vì dịch COVID-19.
Trong một văn bản được phổ biến trên trang mạng “sbv.gov.vn” hôm Thứ Hai, 24 Tháng Hai, Ngân Hàng Nhà Nước (NHNN) CSVN yêu cầu hệ thống ngân hàng thương mại cả nước “Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng đối với các khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và có dư nợ gốc và/hoặc lãi đến kỳ hạn trả nợ trong khoảng thời gian từ ngày 23 Tháng Giêng 2020 và đến ngày 31 Tháng Ba, 2020, cho đến khi Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam ban hành thông tư hướng dẫn về vấn đề này; Cho vay mới đối với khách hàng theo quy định để ổn định sản xuất kinh doanh.”
Chỉ thị vừa kể của NHNN thi hành theo một lệnh của nhà cầm quyền trung ương từ hồi đầu Tháng Hai giao nhiệm vụ cho “NHNN chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới để ổn định sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân do ảnh hưởng của dịch.”
Những ngày vừa qua người ta thấy có tin hàng trăm công ty, nếu không muốn nói hàng ngàn, công ty sản xuất, chế biến tại Việt Nam thiếu nguyên liệu, đang đối diện với nguy cơ đóng cửa, đặc biệt là ngành da giày, may mặc.
Hơn 60% nguyên liệu sản xuất của công ty ngành này, phải nhập cảng từ Trung Quốc, thấy báo động chỉ còn đủ đến Tháng Ba. Một số đơn hàng của một số công ty may đã phải trì hoãn giao hàng vì thiếu nguyên liệu.

Tuy nhiên, NHNN cũng đòi hỏi các ngân hàng thương mại cân nhắc “việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện trên cơ sở đề nghị của khách hàng và đánh giá của tổ chức tín dụng về mức độ thiệt hại, ảnh hưởng, khả năng tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng sau khi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.”
Giữa tháng trước, Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư CSVN ước tính “nếu dịch nCoV kéo dài tới quý II, tăng trưởng năm 2020 có thể chỉ 5.96% – mức thấp nhất trong 7 năm gần đây.” Nhưng nếu dịch còn kéo dài hơn nữa, kinh tế Việt Nam sẽ còn tồi tệ hơn.
Tuy nhiên, nhà cầm quyền trung ương CSVN vẫn thúc ép cả guồng máy “vừa chống dịch tốt, vừa triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm hoạt động bình thường.” Theo đó “Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư cùng các bộ, ngành sớm ban hành chỉ thị về đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để giữ ổn định các mặt đời sống, xã hội,” theo trang mạng chinhphu.vn.
Nói khác, Hà Nội đang tìm cách thúc ép các xí nghiệp sản xuất vận hành tối đa để giữ mức tăng trưởng 6.8% như chỉ tiêu đề ra từ cuộc họp quốc hội hồi tháng Mười Một năm ngoái.
Theo trang mạng “chinhphu.vn” kể lại phiên họp nhà cầm quyền trung ương ngày 24 Tháng Hai, đòi hỏi “các cấp, các ngành, các công ty, doanh nghiệp khắc phục sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng do Trung Quốc, Hàn Quốc và một số nước để lại bằng những biện pháp khác, chủ động hơn… Đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu ở một số ngành không bị ảnh hưởng bởi dịch như gỗ, rau củ quả, thủy sản…”
Tình hình dịch bệnh đang diễn ra tại Trung Quốc và sự gia tăng người lây nhiễm tại Hàn Quốc, Nhật Bản và một số nước khác trên thế giới cho dấu hiệu cơn đại dịch gây ra bởi virus Corona (COVID-19) chưa biết sẽ hy vọng giảm xuống khi nào. (TN)
[jwplayer iu3aV5oB-YzmDPLlM]

















































































