Bộ Tài Chính Mỹ giúp Việt Nam quản lý ngân sách, nợ công

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Tài Chính Mỹ yểm trợ kỹ thuật giúp Việt Nam quản lý ngân sách, quản lý nợ công bên cạnh yểm trợ phát triển cơ sở hạ tầng và năng lượng của Việt Nam.

Bộ Tài Chính CSVN hôm Thứ Ba, 25 Tháng Hai, 2020, thông báo về cuộc họp của phái đoàn Bộ Tài Chính Hoa Kỳ do ông Robert Kaproth, phó phụ tá Bộ Trưởng Tài Chính Mỹ tới Hà Nội họp với phía Việt Nam do ông Trần Xuân Hà, thứ trưởng Bộ Tài Chính CSVN, dẫn đầu.

Bản tin vừa kể cho hay cuộc họp “nhằm trao đổi” về “công tác hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật của Bộ Tài Chính Mỹ cho Việt Nam trong thời gian tới.” Trong đó gồm “hỗ trợ kỹ thuật của Bộ Tài Chính Mỹ cho phát triển cơ sở hạ tầng và năng lượng của Việt Nam cũng như hỗ trợ cho Bộ Tài Chính (CSVN) trong quản lý ngân sách, quản lý nợ công.”

Chuyến đến Việt Nam của phái đoàn Robert Kaproth diễn ra hai tuần lễ sau khi Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ công bố danh sách các nước được ưu đãi thuế quan không có tên Việt Nam vì bị đưa ra khỏi danh sách các nước “đang phát triển” hoặc “rất ít phát triển.”

Nền kinh tế của Việt Nam đang bị dịch bệnh tác động lên sản xuất. Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư CSVN gần đây dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ đi giật lùi. Mức tăng trưởng chỉ khoảng 5.98% nếu dịch Covid-19 còn kéo dài đến hết quý II. Hà Nội đặt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 6.8% cho năm nay, nếu đúng như dự báo, rất có thể khó đạt được.

Tại cuộc họp nói trên, bản tin trên tờ Tin Tức Tài Chính của Bộ Tài Chính CSVN viết rằng “Thứ Trưởng Trần Xuân Hà mong muốn, phía Hoa Kỳ chia sẻ thêm thông tin về giải pháp về tài chính cho phát triển cơ sở hạ tầng, bởi đây là một chủ đề mà các nước trong ASEAN cần phải quan tâm để thúc đẩy phát triển thị trường tài chính cũng như phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng.”

Vào Tháng Ba tới đây, sẽ có cuộc họp thứ trưởng Tài Chính Hoa Kỳ với Hội Nghị Thứ Trưởng Tài Chính và Phó Thống Đốc Ngân Hàng Trung Ương ASEAN (ASEAN+3) tại Việt Nam. Người ta tin rằng Washington muốn tìm cách hóa giải ảnh hưởng nhiều mặt của Bắc Kinh tại khu vực Đông Nam Á.

Mậu dịch song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ năm 2019 gần $76 tỉ, gia tăng 25% so với năm 2018. Mỹ là thị trường xuất cảng hàng hóa lớn nhất của Việt Nam, và cũng là thị trường tăng nhanh, tăng mạnh hàng hóa xuất cảng của Việt Nam khi cái “lò khổng lồ” sản xuất hàng hóa cho thế giới, đặc biệt là Mỹ, của Trung Quốc hiện đang đình trệ vì dịch bệnh.

Tổng Thống Mỹ Donald Trump từng cảnh cáo rằng Việt Nam lợi dụng nước Mỹ “tồi tệ hơn cả Trung Quốc” và bắn tiếng có thể có biện pháp trừng phạt kinh tế. Tuy nhiên, tới nay chưa thấy có gì xảy ra. (TN)

[jwplayer Qz6P0V85]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT