BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Các nhà nghiên cứu Trung Quốc vừa khám phá có thể có tới hai chủng loại virus COVID-19 khác nhau gây ra dịch bệnh toàn cầu.
Theo CNBC, trong một nghiên cứu sơ khởi được công bố hôm Thứ Ba, 3 Tháng Ba, các nhà khoa học tại phân khoa Khoa Học Đời Sống thuộc Đại Học Bắc Kinh và Viện Pasteur Thượng Hải tìm thấy loại virus COVID-19 mới hung hăng hơn chiếm khoảng 70% các chủng được phân tích, trong khi 30% còn lại là loại ít hung hăng hơn.
Loại hung hăng hơn chiếm nhiều ở các người bệnh trong giai đoạn đầu bùng phát dịch tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.
Nhưng tần số của chủng này càng giảm kể từ đầu Tháng Giêng.
Các nhà nghiên cứu nhận xét kết quả trên cho thấy một sự phát triển của các biến thể mới gia tăng đột biến trên loại virus COVID-19 có thể đến từ sự đột biến gien và chọn lọc tự nhiên bên cạnh sự tái hợp.
Những phát hiện này cho thấy cần phải khẩn cấp có một sự nghiên cứu toàn diện, sâu xa hơn ngay tức khắc dựa trên những dữ liệu di truyền, dữ liệu dịch tễ và hồ sơ biểu đồ về các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân nhiễm virus COVID-19.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc lưu ý dữ liệu được đối chiếu trong nghiên cứu này vẫn còn rất giới hạn, họ nhấn mạnh các nghiên cứu tiếp nối sẽ có thêm được thông tin nhiều hơn, rộng hơn qua đó giúp hiểu rõ hơn về cách tiến hóa và dịch tễ học của virus COVID-19.
Những khám phá trên được công bố trên Khoa Học Quốc Gia, tạp chí của Viện Hàn Lâm Khoa Học Trung Quốc.
Nghiên cứu trên được đưa ra sau khi Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) xác nhận loại virus lây lan nhanh chóng này đã nhiễm bệnh hơn 94,000 người trên toàn thế giới, trong đó ít nhất có 3,100 người tử vong.
Hầu hết các con số liên quan đến bệnh dịch trên được báo cáo từ Hoa Lục, nhưng trong thời điểm này, con số lây nhiễm gia tăng mỗi ngày trên toàn cầu bắt đầu cao hơn ở quốc gia nguyên thủy phát sinh dịch bệnh.
Nam Hàn, Ý, Iran, và Đức đều báo số lượng lây nhiễm gia tăng bùng phát, khiến nhiều quốc gia khác phải ra lệnh hạn chế đi lại các quốc gia này.
Cho tới nay, dịch COVID-19 lây nhiễm đến 70 quốc gia tính đến ngày Thứ Tư, 4 Tháng Ba, tuy nhiên, WHO cảnh cáo dịch bệnh sẽ tràn lan hầu hết phần còn lại của thế giới. (MPL)







































































