NEW YORK, New York (NV) – Thị trường Dow Jones rớt 2,013 điểm, con số tệ hại nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chánh 2008. Không có bất kỳ dấu hiệu khả quan trên thị trường sau 4 ngày liên tục rớt giá hồi tuần trước.
CNBC nhận định giới đầu tư tiếp tục tìm tín hiệu ổn định trong lúc nguy cơ dịch bệnh COVID-19 sẽ làm hệ thống cung ứng sản xuất toàn cầu đột ngột ngưng trệ.
Tệ hơn, cuộc chiến giá dầu thô do Saudi Arabia tung ra vào cuối tuần qua, khiến cổ phiếu ngành năng lượng mất 30% trị giá sáng nay, trước khi thị trường chứng khoán New York mở cửa.
Sự bất đồng giữa khối OPEC và Nga trong thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu tuần trước, để sau đó, Saudi Arabia tung đòn chẳng những phá giá mà còn gia tăng sản lượng báo hiệu dầu sụt giá nặng.
Do đó, sáng nay xảy ra hiện tượng toàn cầu báo tháo cổ phiếu năng lượng, chưa mở cửa mà Dow Jones đã mất khoảng 1,500 điểm. Rồi đến khi Wall Street rung chuông khai mạc thì rơi gần 2,000 điểm khiến thị trường phải ngưng lại 15 phút rồi mới mở cửa trở lại.
Dịch bệnh khiến nhu cầu đi lại toàn thế giới sa sút, làm nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tuột giảm, nên dầu mất giá. Do đó, OPEC đề nghị cắt giảm sản lượng 1.5 triệu thùng/ngày nhằm nâng giá dầu, nhưng Nga, không thuộc khối OPEC, lại phản đối.

Khai mào cuộc chiến giá dầu thô, Thứ Bảy tuần qua, Saudi Arabia gây chấn động thị trường bằng cách tuyên bố không những cắt $6-$7/thùng cho khách hàng Trung Quốc mà còn tăng sản lượng thêm 2 triệu thùng/ngày ở mức trên 10 triệu thùng/ngày, theo Reuters. Hiện nay, sản lượng của Saudi Arabia là 9.7 triệu thùng/ngày, khả năng sản xuất tối đa là 12.5 triệu thùng/ngày.
Cách đây ba tuần, Hoa Kỳ cấm vận công ty dầu hỏa Nga Rosneft chuyên chở dầu của Venezuela. Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tin rằng giúp Venezuela bán dầu là tiếp tay duy trì chế độ của Maduro. Nhưng Rosneft thuộc về đại gia Igor Sechin, cựu nhân viên và bạn thân với Tổng Thống Nga Putin.
Các chi tiết trên cho thấy, Putin phản ứng với Trump. Saudi phản ứng lại với Putin. Những hành động trả đũa mang nặng tính toán chính trị và tính khí của các lãnh tụ.
Cuối cùng, các công nhân cùng hãng khai dầu đá phiến Hoa Kỳ và các nhà đầu tư bị thiệt hại. Bởi vì, giá dầu xuống dưới $30/thùng sẽ đe dọa nặng nề kỹ nghệ dầu đá phiến của Mỹ vì chi phí từ $30-40/thùng. Trong khi đó, Saudi có thể sản xuất dầu với chi phí $10/thùng.
Trước tình cảnh trên, ngân hàng đầu tư Goldman Sach giảm mức giá dự đoán $30/thùng cho quý 2 và 3 đưa ra trước đó, cho rằng giá có thể xuống mức từ $20-30/thùng. (MPL)















































































