Bộ Ngoại Giao Mỹ: Vẫn đủ kiểu đàn áp nhân quyền tại Việt Nam

WASHINGTON, D.C. (NV) – Bản phúc trình nhân quyền hằng năm của Bộ Ngoại Giao Mỹ công bố hôm Thứ Tư, 11 Tháng Ba, 2020, liệt kê đủ kiểu đàn áp nhân quyền tại Việt Nam, không hề thay đổi suốt bao năm qua.

Phần phúc trình nhân quyền riêng về Việt Nam dài 24 trang cho những minh chứng các vụ đàn áp nhân quyền tiêu biểu nhất trong năm 2019 của chế độ độc tài đảng trị tại Hà Nội, Bộ Ngoại Giao Mỹ viết rằng: “Nhà cầm quyền vẫn bất chấp luật lệ và độc đoán, bắt cóc, tra tấn, bắt giữ và giam cầm độc đoán… Hạn chế các quyền tự do diễn đạt, báo chí, Internet, can thiệp nhiều vào quyền tự do tụ họp và lập hội; giới hạn quyền tự do đi lại, giới hạn quyền tham dự chính trị trong khi (nhà nước) tham nhũng, lại còn cấm tự do nghiệp đoàn, buôn người và cưỡng bách lao động trẻ em.”

Bản phúc trình kể những vụ công an CSVN đánh chết người như trường hợp nạn nhân Nguyễn Văn Quang bị công an Nghệ An tra tấn chết hồi Tháng Tư, 2019, nhưng đổ cho ông ta chết vì nhiễm trùng trong khi thân nhân ông ta tố cáo thi thể ông có nhiều dấu tích bầm tím từ đầu trở xuống và gãy xương sườn.

Phúc trình kể trường hợp blogger Trương Duy Nhất bị chế độ bắt cóc từ Thái Lan hồi Tháng Giêng, 2019, đưa về Hà Nội, vu cho ông ta tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ…” khi còn làm trưởng văn phòng Đà Nẵng của báo Đại Đoàn Kết nhưng thật sự là để bịt miệng một người dùng mạng xã hội đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, phơi bày mặt trái của chế độ độc tài thối nát.

Theo bản phúc trình, các tù nhân bị giam giữ trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt, thiếu thốn đủ thứ từ thực phẩm đến nước sạch. Khi ốm đau không được chăm sóc y tế và còn không cho thân nhân gửi thuốc vào. Ăn uống thiếu thốn nên gia đình tù nhân phải gửi đồ ăn thêm vào nhưng cũng bị giới hạn, buộc tù nhân phải mua thực phẩm do cai tù bán lại (với giá cắt cổ, theo lời tố cáo của vợ nhiều tù chính trị).

Khi bắt người ta thì công an CSVN cũng bất chấp luật lệ tố tụng hình sự. Theo luật thì muốn bắt giam ai, phải có trát tòa nhưng rất nhiều vụ công an thường phục bắt cóc người ta ngay giữa đường mà thân nhân không hề biết bị bắt và giam giữ ở đâu. Có những vụ “mời” người ta đến trụ sở công an “làm việc” rồi tống giam mà không hề có án lệnh tòa án.

Không thiếu những lời tố cáo trên mạng xã hội là khi đưa nghi can ra tòa, cơ quan tư pháp CSVN cũng bất chấp trình tự quy định trong Luật Tố Tụng Hình Sự. Luật sư không được tham dự các cuộc hỏi cung và chỉ được tiếp cận hồ sơ vụ án chỉ vài ngày trước phiên xử. Không những vậy, nhiều trường hợp không cho luật sư sao chép tài liệu của vụ án mà chỉ được đọc qua.

Phúc trình kể lại vụ án cáo buộc Luật Sư Trần Vũ Hải “trốn thuế” gây sôi nổi dư luận mà mọi người biết chế độ CSVN muốn dùng một cái cớ gượng ép để loại trừ một luật sư sắc sảo ra khỏi những vụ án mang tính chính trị, có hại cho chế độ.

Phúc trình liệt kê ra một số vụ án để chứng minh rằng nhà cầm quyền đã ngang nhiên bỏ từ nhiều người dùng mạng xã hội để chia sẻ thông tin hoặc phát biểu ý kiến bị cho là loan truyền các thứ tin tức độc hại nhằm “chống chính quyền nhân dân” dù chính quyền ấy không do dân trực tiếp bầu ra. Điều đó chứng tỏ không có tự do thông tin trên mạng lưới điện tử tại Việt Nam.

Bộ Ngoại Giao Mỹ dựa trên các tổ chức xã hội dân sự độc lập nói rằng nếu chỉ kể từ đầu năm cho tới Tháng Mười Một, 2019, Hà Nội giam giữ từ khoảng 100 đến 260 cá nhân với các cáo buộc chính trị hay tôn giáo.

Trong một số trường hợp, họ bị cả cai tù lẫn bạn tù (chấp nhận làm tay chân cho cai tù để được một vài biệt đãi) sách nhiễu. Tù chính trị thường bị giam biệt lập với tù hình sự, có khi bị biệt giam trong những cái phòng nhỏ không có cửa sổ, thấp lè tè, lâu hơn ba tháng và không được gặp thân nhân.

Bản phúc trình nhân quyền của Bộ Ngoại Giao Mỹ đưa ra cùng một ngày với một bản tường trình của Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) xếp Việt Nam vào danh sách 20 nước trên thế giới bị coi là “ác thú sát hại tự do thông tin trên mạng” (Digital Predators) tồi tệ nhất năm 2020.

Một trong những trò mà Hà Nội áp dụng hằng ngày là dùng một lực lượng đông đảo (gọi là Lực Lượng 47) cả chục ngàn cán bộ bóp méo thông tin trên mạng để đánh lừa dư luận. CSVN bị tổ chức RSF xếp hạng 176 trên 180 nước được khảo sát về tự do báo chí, cùng một nhóm với những chế độ độc tài sắt máu khác như Bắc Hàn, Trung Quốc, Cuba, Lào, Iran, Syria. (TN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT