Dow Jones tuột dốc gần 3,000 điểm, ‘cú sốc hiếm hoi trong lịch sử’

NEW YORK, New York (NV) – Dow Jones xuống ào ạt gần 3,000 điểm trong nỗi sợ hãi kinh tế toàn cầu suy thoái vì tình hình bệnh dịch, cùng lúc với cuộc họp báo chiều Thứ Hai, 15 Tháng Ba tại Tòa Bạch Ốc.

Dù trong suốt hơn hai tuần vừa qua thị trường liên tục mất giá nặng nề, mức rớt gần 3,000 điểm này vẫn là một cú sốc mãnh liệt hiếm hoi trong lịch sử.

Thị trường chứng khoán xuống 2,997 điểm, khoảng 12.9%, mức  tệ hại nhất kể từ ngày Thứ Hai Đen năm 1987.

Sau hồi chuông báo mở cửa thị trường sáng nay, giá cổ phiếu đã trồi sụt quanh mức 1,500 điểm đến 2,000 điểm.

Tuy nhiên, ngay trước giờ thị trường đóng cửa, tốc độ rơi vụt tăng ào ạt theo diễn tiến cuộc họp báo về tình hình bệnh dịch ra tại Tòa Bạch Ốc.

Trong cuộc họp báo, Tổng Thống Donald Trump dự đoán cuộc chiến chống dịch sẽ còn kéo qua đến Tháng Bảy hay Tháng Tám mới yên và có thể kéo theo một sự suy thoái kinh tế toàn cầu. Vị lãnh đạo Hoa Kỳ hứa sẽ bằng mọi cách giúp đỡ kỹ nghệ hàng không hiện đang bị thiệt hại nặng nề rõ ràng nhất.

Viễn ảnh kinh tế suy thoái là cú sốc cuối cùng đẩy thị trường tuột dốc mất gần 3,000 điểm, ở mức tệ hại kỷ lục từng xảy ra 33 năm trước đây.

Dấu hiệu, thị trường Wall Street tiếp tục tụt dốc đã báo hiệu vào sáng sớm ngày Thứ Hai, 16 Tháng Ba, dù rằng đã có biện pháp khẩn cấp của Fed hồi cuối tuần là cắt lãi suất và đổ thêm tiền vào thị trường.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average rớt 2,200 điểm vào lúc thị trường vừa mở cửa, với S&P 500 mất khoảng 7% trị giá, khiến có biện pháp tự động là ngưng mọi trao đổi trên sàn giao dịch trong 15 phút để mọi người “hoàn hồn.” Nasdaq mất khoảng 6%. Nhưng khi việc giao dịch được tái tục, chứng khoán lại tiếp tục rớt nữa, theo bản tin CNBC.

Tình trạng hỗn loạn này xảy ra chỉ 12 giờ sau khi Fed  đưa ra một loạt các biện pháp nhằm đối phó lo sợ về ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 với thị trường, bằng cách giảm lãi suất xuống gần bằng số không vào tối ngày Chủ Nhật, và có phối hợp với các ngân hàng trung ương khắp thế giới để bảo đảm là có tiền cho vay, cùng là khuyến khích cả giới doanh gia cũng như tư nhân vay tiền để nền kinh tế tiếp tục vận hành.

Nhưng các nhà đầu tư lượng định biện pháp này của Fed, cộng với các chỉ dấu không lấy gì làm sáng sủa về tình hình kinh tế ở Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất, nhì thế giới, và cho rằng nay đã đến lúc nguy hiểm.

Các giới chức Trung Quốc báo cáo rằng số thương vụ bán lẻ, hoạt động sản xuất và đầu tư trong hai tháng đầu năm nay đã xuống thấp hơn mức mà các kinh tế gia đã dự trù. Trong khi đó, các họat động sản xuất ở tiểu bang New York trong Tháng Ba xuống tới mức thấp nhất kể từ năm 2009 tới nay, theo báo cáo của Ngân Hàng Trung Ương tại New York (New York Fed) hôm Thứ Hai.

Các phân tích gia kinh tế thuộc ngân hàng đầu tư Jefferies ở New York, viết trong báo cáo gửi khách hàng rằng: “Đây là thực tế mới cho chúng ta. Bản báo cáo là điềm báo hiệu cho những gì sẽ xảy tới.” (V.Giang, MPL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT