HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền CSVN đang lo sợ nguy cơ có thể phải đối phó với chục hàng ngàn người lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 khi số trường hợp dương tính với siêu vi trùng này tiếp tục gia tăng.
Cho tới hôm Thứ Hai, 23 Tháng Ba, các con số thống kê chính thức cho thấy Việt Nam mới có 123 người xét nghiệm dương tính với virus COVID-19 trên tổng số hàng ngàn người được xét nghiệm. Hầu hết những người này đều từ các vùng có nhiều người nhiễm dịch đến Việt Nam thăm viếng hoặc người bản xứ trở về.
Tuy nhiên, siêu vi trùng lây nhiễm từ người này sang người khác qua tiếp xúc gần hoặc siêu vi trùng bay trong không khí, bám vào các vật dụng chung quanh người ta.
Trong cuộc họp ở Quốc Hội CSVN hôm 23 Tháng Ba, ông Vũ Đức Đam, phó thủ tướng, dẫn ý kiến của các chuyên viên y tế, nói rằng “Tình huống xấu nhất, chúng tôi dự tính tới 30,000 trường hợp bị nhiễm,” báo Zing tường thuật.
Để đối phó, theo ông Đam “Việt Nam đã xây dựng năm kịch bản ứng phó với dịch bệnh ở các cấp độ.” Theo đó, kể từ đầu mùa dịch đến nay, đã có trên 350,000 người nhập cảnh vào Việt Nam, trong đó có gần 100,000 từ Mỹ và châu Âu.
Theo một báo cáo ngày 17 Tháng Ba, 2020, của Ban Chỉ Đạo Quốc Gia về Phòng, Chống Dịch COVID-19, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 31,659 người; trong đó 2,543 người cách ly tập trung tại bệnh viện, có 6,299 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 22,817 người đang được cách ly tại nhà, nơi cư trú.
Nhằm chặn dòng người Việt về nước từ các vùng dịch hoặc người ngoại quốc đến Việt Nam, nhà cầm quyền CSVN hôm Chủ Nhật, 22 Tháng Ba, đã ra lệnh không những “tạm dừng nhập cảnh” đối với người ngoại quốc, mà còn “Tạm dừng nhập cảnh vì lý do dịch bệnh đối với tất cả các trường hợp mang giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt Nam và thân nhân, áp dụng từ 0 giờ ngày 22 Tháng Ba, 2020.”
Để thực hiện điều vừa kể “Bộ Ngoại Giao chỉ đạo cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài tiếp tục vận động, khuyến cáo người Việt Nam ở nước ngoài (học sinh, sinh viên, người lao động, Việt kiều) hạn chế tối đa về nước trong thời điểm hiện nay và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch ở nước sở tại.”
Trước đó, nhà cầm quyền CSVN qua Bộ Giao Thông Vận Tải hôm Thứ Sáu vừa qua gửi “văn bản hỏa tốc” đòi hỏi các hãng hàng không thông báo đến hành khách, kể từ ngày 21 Tháng Ba, hành khách từ tất cả các nước trên thế giới nhập cảnh vào Việt Nam phải cách ly tập trung 14 ngày, theo tờ Tuổi Trẻ.
Trong một cái lệnh khác, tờ Người Lao Động hôm Thứ Bảy nói “Để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Giao Thông Vận Tải yêu cầu khai báo y tế điện tử bắt buộc với tất cả các hành khách trên các chuyến bay nội địa và phương tiện giao thông công cộng như xe khách liên tỉnh, tàu hỏa.” Lý do được nêu ra là “nhằm phát hiện sớm ca bệnh và ngăn chặn lây lan kịp thời dịch bệnh COVID-19.”
Cho tới nay, COVID-19 vẫn chưa có cả thuốc chích ngừa cũng như thuốc điều trị. Một số thuốc đang sử dụng để chữa trị cũng chỉ là thuốc chữa các chứng bệnh khác được miễn cưỡng áp dụng khi thấy có một số tác dụng. (TN)

















































































