CHICAGO, Illinois (AP) – Con số người thiệt mạng do COVID-19 ở Mỹ vào sáng ngày Thứ Bảy, 11 Tháng Tư, đã lên tới ít nhất là 18,860 người, vượt hơn số tử vong ở Ý là 18,849 người, theo các con số do Johns Hopkins University thu thập và loan báo vào lúc khoảng 11 giờ 30 sáng giờ miền Đông nước Mỹ.
Số người thiệt mạng ở ý đã giảm dần trong những ngày gần đây, trong khi mức tử vong tại Mỹ gia tăng nhanh chóng.
Trong khi thành phố New York và vùng phụ cận vẫn bị tràn ngập vì các ca bệnh, nay đang có sự lo ngại rằng dịch đang tiến sâu vào khu vực Trung Tây của Mỹ.
Có 24 người sống trong một nhà dưỡng lão tại tiểu bang Indiana đã thiệt mạng vì COVID-19. Tại Cook County, Illinois, nơi có thành phố Chicago, chính quyền địa phương đã thành lập một nhà quàn tạm thời để có thể nhận hơn 2,000 xác. Thị trưởng Chicago, bà Lori Lightfoot, thường xuyên ra đường để yêu cầu các đám đông đang tụ tập phải giải tán.

Trong khi đó, trên khắp thế giới, các quốc gia Âu Châu dùng rào cản, drone, trực thăng, cảnh sát cỡi ngựa và các biện pháp phạt vạ để chặn không cho dân chúng di chuyển trong cuối tuần lễ Phục Sinh này.
Giới hữu trách Ý đặt rào cản trên các trục lộ chính ra vào thành phố Milan và các lối dẫn vào xa lộ để ngăn không cho dân đi nghỉ mát. Cảnh sát Anh tuần tiễu các công viên và ở các bờ biển trong ngày nóng nhất trong năm nay ở quốc gia này. Chính phủ Pháp huy động khoảng 160,000 cảnh sát viên, gồm cả các toán cảnh sát cỡi ngựa, có nhiệm vụ tuần tiễu khắp nơi.
Ấn Độ tiếp tục biện pháp đóng cửa ở trong nhà tại quốc gia có 1.3 tỷ dân này thêm hai tuần nữa. Iran trong khi đó mở lại văn phòng chính phủ và các doanh nghiệp ở bên ngoài thủ đô. Doanh nghiệp trong thủ đô Tehran sẽ được mở lại trong cuối tuần tới.
Thủ Tướng Anh Boris Johnson, nhân vật lãnh đạo cường quốc đầu tiên bị nhiễm COVID-19, tiếp tục phục hồi trong một bệnh viện ở London và có thể đi bộ ít bước, theo bản thông cáo của văn phòng thủ tướng. (V.Giang)
















































