Du khách kiện công ty du thuyền vì để bị lây nhiễm COVID-19

MIAMI, Florida (NV) – Du khách từng đi trên các du thuyền của công ty Carnival đang đưa đơn kiện, với cáo buộc rằng cả ban giám đốc lẫn thủy thủ đoàn biết mà vẫn để họ bị lây nhiễm COVID-19. Các luật sư đại diện cho một gia đình đi kiện còn nói rằng quyết định tiếp tục cho hành khách lên tàu đã khiến có người thiệt mạng.

Theo bản tin của CBS News hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Tư, thì đơn kiện mới nhất, nộp tuần này, là của hai ông bà Michael và Susan Dorety ở Texas, từng lên chiếc du thuyền của Prince Cruise Line hôm 21 Tháng Hai.

Ông Michael Dorety nhiễm bệnh khi đang ở trên chiếc du thuyền này, theo hồ sơ nộp tại tòa. Ông Dorety sau đó qua đời do các biến chứng của bệnh do COVID-19 gây ra, và bà Susan cũng bị bệnh, theo Luật Sư Rusty Hardin ở Houston, đại diện cho hai vợ chồng này.

“Tôi thật bàng hoàng khi biết rằng một công ty du lịch đường biển, chỉ vừa đưa hành khách nhiễm COVID-19 lên bờ, lại tiếp tục cho lên tàu một nhóm hành khách mới, rồi để họ tiếp xúc với các người khác đã có nguy cơ nhiễm,” theo Luật Sư Hardin trong bản thông cáo, khi đề cập tới vụ bùng phát dịch bệnh trên chiếc du thuyền ở Nhật.

“Công ty Princess biết về các nguy hiểm dịch bệnh, nhưng hai ông bà Dorety thì không,” cũng theo lời Luật Sư Hardin.

Một cặp vợ chồng khác, ông bà Michael và Debra ở tiểu bang Missouri, cũng đưa đơn kiện Princess Cruise Lines. Họ cáo buộc rằng nhân viên trên tàu biết về dịch, nhưng không có đầy đủ biện pháp để bảo vệ họ trong chuyến đi tới Hawaii. Đơn kiện nói rằng các hành khách chỉ được yêu cầu điền tờ giấy nói họ không có triệu chứng đau ốm gì khi lên tàu.

Công ty Carnival, chủ hai công ty du lịch đường biển Princess và Costa, không trả lời yêu cầu bình luận của CBS News về đơn kiện.

Hiện đang ngày càng có nhiều đơn kiện trong lúc kỹ nghệ du lịch đường biển đang chịu nhiều thiệt hại do ảnh hưởng của COVID-19. Bộ Ngoại Giao Mỹ cũng khuyến cáo dân chúng chớ nên lên các tàu du lịch.

Nhiều hãng tàu du lịch cũng không được sự trợ giúp từ ngân quỹ trị giá hơn $2,000 tỷ của chính quyền liên bang, một phần cũng vì trên lý thuyết nhiều công ty không phải là công ty Mỹ. Một thí dụ điển hình là công ty Carnival Corp., có trụ sở chính đặt tại Miami, Florida, nhưng các chiếc tàu của công ty lại mang cờ hiệu Panama.

Đây là một điều thường thấy trong ngành hàng hải vì chủ tàu có thể hưởng lợi từ những quy định pháp lý của quốc gia chiếc tàu họ mang cờ hiệu, như trả mức lương rẻ hơn và ít quyền lợi hơn. (V.Giang) (Đ.D.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT