Nguyễn Bắc Son ‘gầy yếu,’ cáo bệnh xin hoãn phiên tòa phúc thẩm nhưng không được 

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Bắc Son “đã có đơn xin được hoãn phiên tòa hôm nay vì lý do sức khỏe” nhưng không được chấp nhận. Từ lúc được công an dẫn giải đến phòng xử án, ông Son “luôn cúi mặt.”

Hôm 23 Tháng Tư, phiên tòa phúc thẩm xử ông Nguyễn Bắc Son, cựu bộ trưởng Thông Tin Truyền Thông CSVN, và các đồng phạm trong thương vụ MobiFone mua AVG diễn ra tại Tòa Án Nhân Dân cấp cao ở Hà Nội.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, phiên xử dự trù kéo dài tới ngày 26 Tháng Tư, trong lúc các báo khác suy đoán là sự kiện này “có thể sẽ diễn ra nhanh gọn.”

Ông Son bị tuyên án chung thân với hai cáo buộc “Nhận hối lộ” và “Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” trong phiên sơ thẩm hồi trung tuần Tháng Mười Hai, 2019.

Tờ Tuổi Trẻ cho hay cựu Bộ Trưởng Son “đã có đơn xin được hoãn phiên tòa hôm nay vì lý do sức khỏe” nhưng không được chấp nhận, do phiên xử đã hoãn một lần vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tuy vậy, chủ tọa nói sẽ cho ông Son được ngồi tại phiên xử.

Báo Pháp Luật TP.HCM mô tả, từ lúc được công an dẫn giải đến phòng xử án, ông Son “luôn cúi mặt và được ngồi ghế tựa lưng cùng ông Lê Nam Trà, cựu chủ tịch Hội Đồng Thành Viên MobiFone.” Ông Trà lãnh án 23 năm tù trong vụ án này.

Theo báo Dân Trí, ông Son “trông gầy, yếu hơn, mái tóc đã bạc gần hết.” Báo này ghi nhận có một công an mang theo hộp dụng cụ y tế đi cùng tổ dẫn giải ông Son.

Trước đó, trong đơn kháng cáo, ông Son xin giảm nhẹ hình phạt vì “có nhiều thành tích, cống hiến trong công tác và chiến đấu khi ở trong quân ngũ, hiện tại có nhiều bệnh tật.”

Đáng lưu ý, ông Trương Minh Tuấn, cựu bộ trưởng Thông Tin Truyền Thông CSVN, và ông Phạm Nhật Vũ, em trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng và là cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Cổ Phần Nghe Nhìn Toàn Cầu (AVG), không xuất hiện tại phiên tòa phúc thẩm do hai ông này không kháng cáo bản án sơ thẩm.

Ông Lê Nam Trà, cựu chủ tịch Hội Đồng Thành Viên MobiFone, tại phiên tòa. (Hình: Danh Trọng/Tuổi Trẻ)

Ông Tuấn bị tuyên phạt 14 năm tù trong lúc ông Vũ chỉ bị phạt 3 năm tù tại phiên sơ thẩm. Thời điểm đó, báo Thanh Niên giải thích ông Vũ “có mười tình tiết được giảm nhẹ tội,” trong đó có việc “tự nguyện bồi thường thiệt hại và khắc phục hậu quả; hơn 20 năm thực hiện hàng ngàn hoạt động thiện nguyện tài trợ cho các dự án; đóng góp gìn giữ lợi ích an ninh, công tác đối ngoại của đất nước; làm cầu nối đoàn kết, hữu nghị của kiều bào và chính phủ các nước với Việt Nam…” Tuy nhiên, công luận suy đoán lý do chính khiến ông Vũ nhận được “bản án nhẹ” là do tác động của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Trong phiên tòa sơ thẩm hồi trung tuần Tháng Mười Hai, 2019, theo phía công tố thì: “Năm 2015, Tổng Công Ty Viễn Thông MobiFone (MobiFone) thực hiện dự án đầu tư dịch vụ truyền hình theo hình thức đầu tư vốn nhà nước mua 95% cổ phần của AVG với số tiền 8,900 tỷ đồng ($376.8 triệu), thuộc dự án nhóm A – thẩm quyền của thủ tướng chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.”

Bản cáo trạng nêu: “Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của MobiFone, các bị can Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Phạm Đình Trọng, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, Phan Thị Hoa Mai, Hồ Tuấn, Phạm Thị Phương Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Đăng Nguyên, Võ Văn Mạnh, Hoàng Duy Quang ở mỗi vị trí, vai trò khác nhau tại MobiFone, Bộ Thông Tin Truyền Thông và công ty Thẩm Định Giá AMAX đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc đề xuất dự án đầu tư, đánh giá về tài chính, kinh doanh của AVG; thẩm định giá. Sử dụng kết quả thẩm định giá trị doanh nghiệp trong đàm phán và quyết định giá mua cổ phần của AVG, trong việc lập, trình dự án và quyết định phê duyệt dự án đầu tư, thanh toán gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của nhà nước với tổng giá trị thiệt hại hơn 6,500 tỷ đồng ($275.2 triệu).”

Hai bị cáo có chức vụ cao nhất trong vụ án này là Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn. Cả hai đều từng là ủy viên Trung Ương Đảng CSVN và lần lượt ngồi ghế bộ trưởng Thông Tin Truyền Thông, nắm quyền sinh sát báo chí nhà nước trong nhiều năm. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT