IRVINE, California (NV) – Sau khi nhiều nhân viên lo lắng không biết mình có bị dương tính COVID-19 hay không, ban giám đốc một công ty ở Irvine bèn cho xét nghiệm gần như tất cả, và kết quả làm họ giật mình, theo tin nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Năm, 23 Tháng Tư.
Đó là Kareo, một công ty ở thành phố Irvine chuyên viết phần mềm điện toán cho bác sĩ, và họ cho thực hiện các xét nghiệm vì không muốn nhân viên phải lo lắng thêm nữa.
Vì việc xét nghiệm COVID-19 còn hạn chế ở những nơi thông thường như sở y tế và bệnh viện, nên ông Dan Rodrigues, tổng giám đốc Kareo, quyết định xét nghiệm kháng thể bất kỳ nhân viên nào muốn.
Ông tìm được bác sĩ để hợp tác. Đó là bà Jennifer Armstrong ở thành phố Newport Beach. Họ cùng tham vấn chuyên gia, cân nhắc nhiều loại xét nghiệm kháng thể khác nhau trên thị trường.
Và cuối cùng, vào Thứ Bảy, 18 Tháng Tư, khoảng 3/4 nhân viên Kareo và vài thân nhân ngồi trong xe hơi xếp hàng lấy máu xét nghiệm trong bãi đậu xe của văn phòng Bác Sĩ Armstrong.
Kiểu xét nghiệm này gọi là xét nghiệm huyết thanh, giúp tìm ra kháng thể COVID-19 trong máu người nào từng nhiễm bệnh và đã lành bệnh – hoặc người nào đã nhiễm bệnh nhưng không hề biết.
Kiểu xét nghiệm này không dùng để chẩn đoán bệnh hiện tại, mà chỉ giúp biết được bệnh có thể lây lan đến mức độ nào trong cộng đồng. Thông tin này có thể được giới chức y tế dùng để đánh giá khi nào mở cửa lại nền kinh tế và bằng cách nào.
Kareo cho xét nghiệm tổng cộng 415 người, kể cả Tổng Giám Đốc Rodrigues. Và đáng giật mình, gần 10% số người xét nghiệm có kháng thể COVID-19.
Tỷ lệ nhiễm bệnh này cao hơn rất nhiều so với kết quả xét nghiệm kháng thể đang được thực hiện ở Los Angeles County và Santa Clara County. Ở hai quận hạt này, sở y tế phối hợp với trường đại học để tìm người muốn xét nghiệm.
Orange County cũng đang lên kế hoạch làm việc này. Ông Rodrigues cho rằng đây là công việc mà công ty tư nhân có thể góp sức.
“Trước hết, chúng tôi muốn chứng tỏ chúng tôi lo cho sức khỏe nhân viên,” ông Rodrigues cho hay. “Và chúng tôi muốn tìm hiểu đôi chút là khi công ty mở cửa lại thì giải quyết như thế nào, đồng thời, muốn chia sẻ kinh nghiệm của chúng tôi với người khác.”
Ông nói thêm rằng: “Chúng ta sống trong thời đại dữ liệu và phân tích, vậy mà chúng ta không có dữ liệu và phân tích nào về chuyện này. Đó là vấn đề, nhất là khi câu hỏi rất quan trọng là ‘COVID-19 đang hoành hành như thế nào trong cộng đồng, và chúng ta đang tạo được sự miễn nhiễm đến mức độ nào?’”
Ông Rodrigues viết về việc làm của Kareo trên Medium. Nhiều công ty khác rất quan tâm và muốn làm tương tự.
“Lãnh đạo doanh nghiệp phải làm hết khả năng,” ông Rodrigues nhấn mạnh. “Phải tham gia, phải học hỏi, phải áp dụng sự sáng tạo trong kinh doanh của người Mỹ để giải quyết cách chúng ta mở cửa lại công ty.” (Th.Long) (Đ.D.)















































































