DJIBOUTI CITY, Djibouti (NV) — Thiếu Tướng Lục Quân Michael D. Turello, tư lệnh lực lượng hỗn hợp ở Phi Châu (CJTF-HOA), hôm Thứ Năm, 23 Tháng Tư, công bố tình trạng khẩn cấp y tế cho toàn thể các đơn vị thuộc quyền trải khắp quốc gia Djibouti, theo một bản thông cáo gởi tới báo chí.
Bản tin của Army Times nói rằng lệnh này được ban hành trong lúc các ca nhiễm COVID-19 tại Djibouti lên tới hơn 1,000, trong đó có ít nhất hai người thiệt mạng.
Tình trạng khẩn cấp y tế vừa được công bố được áp dụng cho tất cả mọi nhân viên quốc phòng, nhân viên hãng thầu, và các quân nhân Mỹ trấn đóng tại Camp Lemonnier Djibouti, phi trường quân sự Chabelley và cảng Djibouti.
Camp Lemonnier là căn cứ quân sự thường trực lớn nhất của Mỹ ở Phi Châu, có khoảng 3,000 quân nhân đồn trú. Khắp khu vực hoạt động của Bộ Chỉ Huy Phi Châu (AFRICOM) thường xuyên có khoảng 6,000 quân nhân Mỹ, theo bản báo cáo được công bố hồi Tháng Hai.
Tướng Turello nói trong bản thông cáo rằng chống dịch bệnh COVID-19 là “ưu tiên hàng đầu” của ông.
Tướng Turello nói thêm rằng việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế sẽ giúp có sự chuẩn bị sẵn sàng đối phó với dịch bệnh, giữ cho các quân nhân Mỹ được an toàn và khỏe mạnh.
Thiếu Tá Karl West, phát ngôn viên của AFRICOM, nói khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ nơi này không bị ảnh hưởng gì, cho dù có tuyên bố khẩn cấp nêu trên, mà chỉ giúp gia tăng khả năng kiểm soát “mọi di chuyển của mọi quân nhân ở mọi thời điểm và ở mọi nơi.” (V.Giang) (Đ.D.)















































































