GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Hoa Kỳ sẽ không tham dự buổi phát động nghiên cứu chữa bệnh COVID-19 do Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) chủ trì qua điện thoại truyền hình vào ngày Thứ Sáu 24 Tháng Tư.
Phát ngôn viên đại diện cho phái đoàn Hoa Kỳ viết trong điện thư xác nhận với Reuters rằng: “Phái đoàn Hoa Kỳ sẽ không tham dự. Chúng tôi sẽ theo dõi mọi diễn tiến liên quan về buổi phát động này để ủng hộ sự hợp tác quốc tế nhằm tạo ra vaccine càng sớm càng tốt.”
WHO tổ chức sự kiện này nhằm kêu gọi việc tăng tốc độ phát triển, sản xuất và phân phối thuốc và vắc-xin chống lại COVID-19.
Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ Tướng Đức Angela Merkel, Thủ Tướng Ý Giusepe Conte, và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Ursula von der Leyen là các lãnh đạo thế giới tham gia, trong khi Mỹ vắng mặt.

Mới đây, Tổng Thống Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ ngưng tài trợ cho WHO viện dẫn lý do tổ chức này chậm trễ thông tin cho thế giới tình hình dịch bệnh vì ảnh hưởng của Trung Quốc.
Tuy nhiên, ông Mike Pompeo, ngoại trưởng Hoa Kỳ, lại tuyên bố: “Chúng tôi mạnh mẽ tin rằng chính phủ Trung Quốc đã không báo cho WHO về tình hình dịch bệnh bùng phát đúng theo diễn tiến thời gian,” trong cuộc họp báo tại Bộ Ngoại Giao hôm Thứ Tư.
Sau đó, vị ngoại trưởng lên giọng chỉ trích gay gắt hơn: “Ngay cả khi đã báo cho WHO, Trung quốc vẫn không đưa hết các thông tin thật sự.”
Quan điểm ông Pompeo là chính Trung Quốc phải chịu trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin minh bạch và chính xác cho WHO.

Tổ chức WHO chỉ dựa trên thông tin y tế do các quốc gia cung cấp để theo dõi và phối hợp đề phòng chống dịch mức độ toàn cầu.
WHO không phải là cơ quan tình báo hay có quyền lực cưỡng chế các quốc gia cung cấp thông tin minh bạch.
Ngoài các chính phủ, cuộc họp phát động nghiên cứu chữa trị bệnh COVID-19 còn có sự tham dự của các tổ chức từ thiện lớn.
Bà Melinda Gates, đồng sáng lập viên tổ chức từ thiện Bill và Melinda Gates Foundation, tuyên bố ủng hộ và đóng góp tài trợ cho các nỗ lực chế tạo thuốc hay vaccine chống bệnh COVID-19.

Trước tình cảnh cả thế giới lúng túng vì sự thiếu thốn trầm trọng y cụ cần thiết, bà Gates tuyên bố: “Chúng ta phải có trách nhiệm chia sẻ những phương tiện y tế một cách công bằng trên tinh thần mọi sinh mạng được sáng tạo bình đẳng,” trong đoạn video gởi đến cuộc họp.
Trung Quốc đóng góp $30 triệu cho tổ chức WHO trong buổi phát động này.
Các vị nguyên thủ khối G7 sau cuộc họp qua điện thoại truyền hình vào tuần đều kêu gọi Hoa Kỳ cần tiếp tục tài trợ bởi vì ngay giữa lúc dịch bệnh như hiện nay, rất cần vai trò phối hợp y tế giữa các quốc gia trên toàn thế giới.
Hơn nữa, sự vắng mặt của Hoa Kỳ tại các tổ chức thế giới gây lo ngại trên các quốc gia dân chủ.
Ông Heiko Maas, ngoại trưởng Đức, lên tiếng: “Trước tình hình đại dịch COVID-19 bùng phát hiện nay, không thể làm suy yếu WHO. Làm khác đi sẽ phải đối diện với câu hỏi về động cơ chính trị.”
Ông cảnh cáo: “Cứ một phần Hoa Kỳ rút ra khỏi các định chế thế giới, đặc biệt ở cấp cao như thế này, sẽ có những lực lượng khác lấn vào. Các thế lực này không cùng chia sẻ giá trị dân chủ với chúng ta.” (MPL) (Đ.D.)















































































