Thêm một người ở An Giang bị bắt với cáo buộc ‘lật đổ chính quyền’

AN GIANG, Việt Nam (NV) – Ông Lê Ngọc Thành, 48 tuổi, ở thành phố Long Xuyên, bị Cơ Quan An Ninh Điều Tra Công An tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 109 Bộ Luật Hình Sự CSVN.

Báo VietNamNet hôm 25 Tháng Tư tường thuật rằng ông Thành bị bắt cùng “tang vật thu giữ gồm hai lá cờ ba sọc và các đồ vật liên quan.”

Báo này dẫn nguồn công an nói ông Thành vào “khoảng Tháng Mười Một, 2019, Thành đăng ký tham gia tổ chức phản động ‘Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời.’”

VietNamNet cũng dẫn tin từ công an nói: “Theo điều tra ban đầu, Thành sử dụng Facebook để kết bạn với nhiều đối tượng trong và ngoài nước là thành viên của tổ chức phản động.”

Vụ bắt ông Thành diễn ra chưa đầy một tháng sau vụ bắt bà Nguyễn Thị Kim Phượng, cũng ở thành phố Long Xuyên, với cùng cáo buộc liên quan đến tổ chức Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời.

Thông tin về hành vi bị cho là “phạm pháp” của ông Thành cũng được báo đảng nêu sơ sài giống vụ bà Phượng.

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng bị bắt hôm 2 Tháng Tư. (Hình: Tiến Tầm/VietNamNet)

Báo Công An TP.HCM hôm 25 Tháng Tư dẫn nguồn an ninh tỉnh An Giang đưa cáo buộc “các thế lực thù địch trong và ngoài nước đang tiến hành nhiều hoạt động để chống phá đảng và nhà nước, lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền, xuyên tạc, rủ rê, lôi kéo nhiều người tham gia vào các tổ chức phản động để thực hiện mưu đồ đen tối.”

Vụ bắt ông Thành và bà Phượng diễn ra trong lúc công an các tỉnh thành ráo riết bắt những người bị cho là liên quan đến tổ chức Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời. Hồi đầu Tháng Tư, công an tỉnh Đồng Nai cũng khởi tố, bắt bà Lương Thị Thu Hiền, 52 tuổi, với cáo buộc tương tự như với ông Thành và bà Phượng.

Trong một diễn biến khác, theo các báo đảng hôm 23 Tháng Tư, ông Trương Dương, 40 tuổi, ở Bình Dương, bị CSVN tuyên phạt 11 năm tù với cáo buộc “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.”

Báo Thanh Niên tường thuật rằng ông Dương “nhận chỉ đạo của bà Lisa Phạm, thành viên tổ chức Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời” để đặt mìn ở Cục Thuế Bình Dương hồi Tháng Chín, 2019. Vụ nổ được ghi nhận “không gây thiệt hại nhân mạng nhưng làm hư hỏng nhiều xe hơi, làm sập nhà vệ sinh và phòng làm việc.”

Trước phiên tòa này, CSVN cũng đã tổ chức phiên xử hàng chục người bị coi là thành viên Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời, với cáo buộc “kích động khủng bố, rải truyền đơn, kêu gọi biểu tình, phá hoại nhân dịp các ngày lễ, Tết.” (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT