ATLANTA, Georgia (AP) – Số tử vong trên thế giới do COVID-19 đã vượt mức 200,000 hôm Thứ Bảy, 25 Tháng Tư, trong lúc có một số quốc gia tính tới việc giảm bớt các biện pháp đóng cửa ở trong nhà, tuy nhiên vẫn có các doanh gia ngần ngại chưa muốn mở cửa lúc này vì sợ virus sẽ quay trở lại.
Các tiểu bang Georgia, Oklahoma, và Alaska bắt đầu giảm bớt các giới hạn đối với doanh nghiệp, dù rằng có khuyến cáo từ các chuyên gia y tế rằng có thể điều này là quá sớm.
Ông Shawn Gingrich, người sáng lập và cũng là giám đốc điều hành phòng tập thể dục Lion’s Den Fitness, nói phòng tập của ông vẫn đóng cửa, dù rằng thống đốc tiểu bang Georgia loan báo cho hoạt động trở lại.
“Chúng ta đã có nỗ lực hy sinh nhiều rồi. Tôi nghĩ nếu chúng ta mở ra quá sớm thì sẽ có gia tăng trong số ca nhiễm và phải quay lại từ đầu,” theo ông Gingrich.
Các nơi khác lại hối hả mở đón khách. Ông Russ Anderson, người làm chủ một tiệm xâm mình ở vùng Nam Georgia, nói ông chuẩn bị mở cửa lại ngay khi các giới hạn được tháo gỡ. Tiệm của ông có 50 tới 60 khách tới hôm Thứ Sáu, và cả khách lẫn nhân viên tiệm đều đeo khẩu trang, theo ông Anderson.
Vào trưa ngày Thứ Bảy, tổng số người thiệt mạng do COVID-19 trên toàn thế giới được ghi nhận là 201,907 người, theo các con số của Johns Hopkins University. Con số thật sự về người chết do dịch được các chuyên gia y tế cho rằng cao hơn con số này rất nhiều.

Ấn Độ cho mở lại các tiệm tạp hóa trong các khu xóm ở quốc gia với 1.3 tỉ dân này, vốn là nơi họ đến để mua đủ mọi thứ từ nước giải khát cho tới thẻ điện thoại di động.
Tuy nhiên, lệnh giải tỏa không áp dụng cho hàng trăm thị trấn và các nơi khác bị cách ly do xảy ra tình trạng lây nhiễm trầm trọng.
Có ít nhất 775 người thiệt mạng tại Ấn Độ, nơi có nhiều khu người nghèo sinh sống chen chúc khiến không thể có việc giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Ấn Độ cũng cho phép các nhà máy và nông trại được hoạt động trở lại hồi tuần qua để giảm ảnh hưởng kinh tế đối với hàng triệu người trong tình trạng thất nghiệp kể từ khi có việc đóng cửa cả nước hôm 24 Tháng Ba.
Tại Na Uy, chính phủ nơi này nói rằng sẽ tiếp tục cấm các cuộc tụ tập có hơn 500 người, cho tới ít nhất là ngày 1 Tháng Chín.
Tại Pháp, chính phủ dự trù sẽ giảm bớt các biện pháp đóng cửa từ ngày 11 Tháng Năm. Trong khi đó, chính phủ Anh nói sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp kiểm soát trong lúc này vì số người chết trong các bệnh viện do COVID-19 đã vượt quá 20,000. Đây là không kể tới số tử vong trong các nhà dưỡng lão, có thể thêm nhiều ngàn người nữa.
Tổ Chức Y Tế Thế Giới nói rằng: “Hiện chưa có chứng cớ gì cho thấy người đã bình phục do COVID-19 sẽ không mắc bệnh lần nữa.” (V.Giang) (Đ.D.)















































































