HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ngư dân Việt đối diện nguy cơ bị bắt, đâm chìm tàu trên Biển Đông, nhất là trong mỗi dịp Trung Quốc ngang nhiên cấm đánh cá hơn ba tháng ở cả những vùng biển của Việt Nam.
Bắc Kinh loan báo cấm đánh cá trên Biển Đông từ 12 giờ ngày 1 Tháng Năm đến 12 giờ ngày 16 Tháng Tám, 2020, như những năm trước. Những khu vực bị cấm kéo dài từ vùng biển phía Bắc Biển Đông đến 12 độ vĩ bắc, bao gồm cả một phần vịnh Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Ngư trường Hoàng Sa vốn là ngư trường truyền thống của ngư dân Việt Nam suốt nhiều thế kỷ, với cái lệnh vừa nói, sẽ làm cho họ nguy hiểm hơn nếu vẫn đến đó hành nghề giữa những căng thẳng chủ quyền biển đảo hai nước.
Tân Hoa Xã của Trung Quốc loan báo lực lượng Hải cảnh của họ được lệnh “thi hành nghiêm ngặt” lệnh cấm đánh bắt thủy sản, được hiểu là họ sẽ gia tăng bắt giữ, đâm chìm các tàu đánh cá và khai thác các loại thủy sản của ngư dân Việt Nam ở trong cái phạm vi “Lưỡi bò” quanh vùng biển Hoàng Sa.

Lệnh cấm đánh cá mùa hè của Trung Quốc đưa ra cùng thời điểm với một nghị quyết của Bắc Kinh cho gia tăng quyền hạn đối với các lực lượng cảnh sát, lực lượng bán quân sự và hải cảnh. Kỹ nghệ đánh cá của Trung Quốc từng bị nhiều tổ chức quốc tế tố cáo là khai thác thủy sản bừa bãi, bất hợp pháp và bất chấp luật lệ.
Ngày 2 Tháng Tư, tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm một tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi trong vùng biển Hoàng Sa chỉ ba ngày sau khi Việt Nam phản bác tuyên bố chủ quyền ngang ngược của Bắc Kinh trên Biển Đông. Không những Hà Nội phản đối mà cả quốc hội và chính phủ Hoa Kỳ cũng mạnh mẽ lên án Bắc Kinh bắt nạt nước nhỏ.
Phản ứng của Hà Nội, như những năm trước, chỉ cho phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao lập lại lời tuyên bố cũ, không thay đổi: “Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam được xác định phù hợp với Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982.”
Sau khi đâm chìm tàu cá của Việt Nam, Cục cảnh sát biển Trung Quốc lại ra một bản thông cáo vu vạ ngược lại là tàu đánh cá của Việt Nam đã đâm tàu hải cảnh Trung Quốc mang số 4301 rồi chìm. Đó là lời lẽ ngang ngược của kẻ mạnh vì một chiếc tàu đánh cá vỏ gỗ của ngư dân Việt Nam trọng tải chỉ vài tấn lại liều lĩnh đâm tàu vỏ sắt hơn ba ngàn tấn và võ trang đại bác của Trung Quốc, không gì khác hơn là tự sát.
Cũng tương tự như Việt Nam, hôm Thứ Năm vừa qua, chính phủ Philippines cũng phản đối “mạnh mẽ” lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc và coi hành động đó là vi phạm chủ quyền của quốc gia này. (TN) (kn)















































































